Đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn nước ngoài hướng tới World Cup 2023

Chuẩn bị cho hành trình tìm vé dự World Cup nữ 2023 thông qua VCK Asian Cup nữ 2022, đội tuyển (ĐT) nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn nước ngoài trong thời gian tới.
tuyen-nu-vn.jpg

Theo VFF, ngày 28/11, ĐT nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên, hướng tới hành trình dự VCK Asian Cup nữ 2022. Sau khi tiến hành những thủ tục kiểm tra y tế, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã ra sân tập vào buổi chiều.

Các cầu thủ nữ dành giành thời gian với các bài tập thể lực quen thuộc của HLV người Pháp Cedric. Đáng chú ý, hậu vệ Phạm Thị Tươi và tiền vệ Nguyễn Thị Liễu cũng đã tham gia tập luyện cùng các cầu thủ sau thời gian phục hồi chấn thương.

Trao đổi trước đợt tập trung, HLV Mai Đức Chung bày tỏ kỳ vọng các cầu thủ được gọi tập trung trở lại sẽ đóng vai trò quan trọng, phát huy kinh nghiệm thi đấu lâu năm của mình trong đội hình của ĐT nữ Việt Nam ở giải đấu sắp tới.

Theo kế hoạch, ĐT nữ Việt Nam sẽ duy trì tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong tháng 12/2021 trước khi đi tập huấn nước ngoài vào đầu năm 2022. Trong chuyến du đấu này, ĐT nữ Việt Nam sẽ có 3 trận đấu giao hữu với những đối thủ chất lượng.

Tại Vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 (giải đấu được tính là vòng loại World Cup nữ 2023), ĐT nữ Việt Nam cùng bảng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar. Trong trận ra quân ngày 21/2/2022, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc.

Theo Đời sống
Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!

Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!

Những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng quyền lực trong hai vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn gần đây cho thấy, đồng tiền, lòng tham đã làm lu mờ phẩm chất, sự liêm chính dẫn đến sa ngã trước những “viên đạn bọc đường”.
Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên

Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên

Sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml, số lô 19/10/2023; ngày sản xuất 19/10/2023) của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Mỹ Nguyên (Công ty Mỹ Nguyên) bị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc.
back to top