Ukraine đã tấn công một nhà máy chế tạo máy móc ở Taganrog, phá hủy một máy bay A-60 1A2 độc đáo của Nga được trang bị tia laser để phá hủy máy bay và vệ tinh.
Giới khoa học Trung Quốc vừa công bố kế hoạch táo bạo xây trạm năng lượng mặt trời vũ trụ bằng tên lửa siêu nặng. Dự án được ví như "Đập Tam Hiệp ngoài Trái Đất", hứa hẹn đột phá năng lượng.
Người dân Mỹ trông thấy và ghi lại hiện tượng này tối 21/12. Một số mảnh vỡ có thể đã rơi xuống mặt đất ở Mississippi, Missouri, Arkansas hoặc các bang lân cận.
Một tàu thăm dò mang tên Europa Clipper của NASA sẽ được phóng lên với mục tiêu khám phá mặt trăng băng giá Europa của sao Mộc để tìm kiếm dấu hiệu sự sống.
19.000 "vật thể lạ" chưa từng thấy trong bất kỳ khảo sát đại dương nào đã được phát hiện bởi chiến binh mạnh mẽ CryoSat-2 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).
TASS, dẫn nguồn tin gần gũi với Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không S-550 hoàn toàn mới đã vượt qua những cuộc thử nghiệm cấp nhà nước và được đưa vào biên chế sẵn sàng chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga chưa xác nhận chính thức thông tin này.
Sáng ngày 9/11, tên lửa Epsilon số 5 đã được phóng lên quỹ đạo vào lúc 7h57. Buổi phóng được phát trực tiếp trên các kênh thông tin của Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật (JAXA).
Một vệ tinh Trung Quốc đã sử dụng phương pháp cơ động dịch chuyển, tránh bị vệ tinh do thám của Mỹ theo dõi, cho thấy khả năng của vệ tinh này có thể được sử dụng trong một cuộc chiến tranh không gian.
Một nhóm nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc cho biết đã chế tạo và thử nghiệm một thiết bị robot chống vệ tinh, có thể dưa một gói thuốc nổ nhỏ vào ống xả của tàu thăm dò vũ trụ.
Trong thời đại phát triển vũ bão của khoa học và công nghệ trên giới hiện nay, việc phát triển khoa học và công nghệ vũ trụ tại nước ta nhằm đáp ứng nhu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tiến đến hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước, đang có nhiều cơ hội và cũng gặp không ít thách thức.
Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật bản (JAXA) đã chính thức thông báo lịch phóng tên lửa Epsilon 5 mang theo 9 vệ tinh lên quỹ đạo trong đó có 01 vệ tinh của Việt Nam là NanoDragon.
(khoahocdoisong.vn) - Trung tâm Vũ trụ Việt Nam vừa cho biết, vệ tinh của Việt Nam - NanoDragon đã vừa được chuyển đến sân bay Narita, Tokyo và tập kết tại bãi phóng Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima. Tại đây, NanoDragon sẽ được bàn giao cho Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) để phóng lên quỹ đạo trước tháng 3/2022.