Theo AP, Houthi sở hữu một lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái, có thể vươn tới tất cả quốc gia vùng Vịnh cũng như Israel.
Thái tử Ả Rập Xê Út đang tìm kiếm sự ủng hộ từ Ai Cập nhằm đối phó với lực lượng Houthi tại Yemen.
Lầu Năm Góc mới đây công bố báo cáo chính thức đầu tiên, trong đó cho thấy thiệt hại của nước này trong cuộc xung đột với Iran.
Một đường ống dẫn dầu huyết mạch của Ả Rập Xê Út sẽ gần như ngừng hoạt động trong nhiều tuần để sửa chữa sau khi bị tấn công.
Quan chức Iran cho biết, nước này và Oman nhất trí hoãn cuộc họp về eo biển Hormuz theo đề nghị của một số quốc gia trong khu vực.
Một tàu thương mại của Iran đã bị tấn công vào sáng 13/9 gần eo biển Hormuz, khiến một người thiệt mạng.
Ả Rập Xê Út đã đóng cửa một đường ống dẫn dầu quan trọng sau khi đường ống này bị tấn công bằng máy bay không người lái.
Trong những tuần gần đây, Mỹ đã thành công trong việc làm nới lỏng sự kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz, theo AP.
Tại thành phố cảng Bandar Abbas của Iran, khu vực bến cảng từng nhộn nhịp giờ đây trở nên vắng lặng trong bối cảnh Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển Iran.
Quân đội Mỹ tuyên bố lực lượng nước này đã phá hủy thêm 5 tàu chở dầu của Iran.
Mỹ đã áp đặt thêm biện pháp trừng phạt đối với các bộ phận còn lại trong ngành hàng không của Iran.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết Tehran có kế hoạch công bố một "vùng cấm" gần eo biển Hormuz.
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuộc xung đột với Iran chỉ là "chuyện nhỏ".
Phó Tổng thống JD Vance cho rằng, xung đột giữa Mỹ và Iran không phải là một cuộc "chiến tranh".
Iran tiếp tục tấn công căn cứ của Mỹ ở vùng Vịnh sau đợt oanh kích của Washington đêm hôm trước.
Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu ở Iran và Tehran đáp trả bằng cách bắn tên lửa và máy bay không người lái vào nhiều địa điểm khác nhau trong khu vực.
Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết Iran sẵn sàng quay lại thỏa thuận ngừng bắn đạt được với Mỹ hồi tháng 6/2026 nếu Washington cũng làm như vậy.
Sau 6 tháng xung đột Mỹ - Iran bùng phát, Trung Đông thay đổi phần nào nhưng không theo cách mà Mỹ và Israel mong muốn.
Một trong những mục tiêu hàng đầu hiện nay là mở lại eo biển Hormuz nhưng đây không phải là mục đích ban đầu của Mỹ khi khơi mào cuộc xung đột với Iran.
Quan chức Iran cho biết, theo một thỏa thuận mà nước này đang đàm phán với Oman, Iran sẽ không cho phép các tàu quân sự đi qua eo biển Hormuz.
Xem thêm