Thành cổ Biên Hòa và Quảng trường Sông Phố là hai di tích lịch sử có tầm quan trọng đặc biệt của thành phố Biên Hòa nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung.
Vật liệu dùng để chế tác cổ vật này là đá đỏ đặc biệt quý hiếm của vùng Điền Trì, Vân Nam, Trung Quốc. Con đường đến kinh thành nhà Nguyễn của tảng đá đỏ này chưa thật rõ ràng.
Hai Vua đầu triều Nguyễn (1802-1945) là Gia Long và Minh Mạng không chỉ chuyên tâm cai quản đất nước mà còn chủ động, tìm hiểu, tiếp thu nhiều thành tựu KH-KT tiến bộ của nhân loại thời bấy giờ đưa vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta.
Theo chính sử nhà Nguyễn, có ba lần triều đình lần tìm thấy hầm chứa kho báu được chôn thời Vua Minh Mạng. Vì sao ông Vua thứ hai nhà Nguyễn lại chôn một khối lượng của cải khổng lồ như vậy?
Thông qua hai khẩu súng săn nạm vàng, một khía cạnh ít người biết trong đời sống xa hoa của hai vị vua nổi tiếng thời nhà Nguyễn đã được hé lộ phần nào...