Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đối với hành vi vu khống sẽ bị xử lý về mặt dân sự hoặc hình sự, tùy theo mức độ.
Theo tin từ TAND quận 1 (TPHCM), cơ quan này vừa chuyển hồ sơ vụ kiện "Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" giữa nguyên đơn là ca sĩ Vy Oanh với bị đơn là bà Nguyễn Phương Hằng sang TAND quận 3 (TPHCM).
Ngày 21/9 ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng (tên thật là Huỳnh Minh Hưng) cho biết đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc công ty Đại Nam - Bình Dương về hành vi vu khống và làm nhục người khác.
Trong đơn tố giác gửi đến Công an TP.HCM, nữ ca sĩ Vy Oanh cáo buộc bà Nguyễn Phương Hằng đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự nhiều người.
(khoahocdoisong.vn) - Livestream, lập diễn đàn, tạo clip để bôi nhọ, vu khống, phát ngôn sai sự thật gây hận thù, tổn thương tinh thần, khiến nhiều người sang chấn tâm lý, thậm chí tự vẫn. Dùng mạng xã hội để tẩy chay, trả đũa nhau được cho là vấn nạn nhức nhối thời gian qua. Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phải ban hành 9 quy tắc ứng xử nhằm lành mạnh hóa mạng xã hội Việt Nam.
Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Hồ Văn Mạnh (28 tuổi, quê tỉnh Long An) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.