Thủy đậu là bệnh lành tính nhưng người bệnh rơi vào nguy kịch rất nhanh khi xảy ra biến chứng viêm phổi, viêm não, nhiễm trùng da hoặc bội nhiễm vi khuẩn…
Zona thần kinh điều trị không đúng cách có thể gây ra hàng loạt biến chứng nguy hiểm, thậm chí gây mù lòa, liệt dây thần kinh VII, đột quỵ, viêm não, viêm tủy....
Chuyển mùa tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn, virus, sinh vật trung gian truyền bệnh phát triển, dễ lây lan, bùng phát, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cá nhân và ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh.
Bé gái 8 tuổi (Tây Ninh), bị viêm não sau khi dương tính với virus cúm gia cầm H5N1, gây tổn thương hệ thần kinh trung ương nhưng không tấn công vào đường hô hấp. Các chuyên gia nhận định đây là trường hợp hiếm gặp.
Những trẻ chưa được tiêm phòng, tiêm phòng chưa đầy đủ hoặc đang trong vùng dịch tễ rất dễ mắc sởi. Sởi gây ra biến chứng như viêm phổi, viêm tai giữa, suy hô hấp, viêm cơ tim, viêm não... có thể gây tử vong rất nhanh.
Sởi đã ghi nhận nhiều trường hợp là người trưởng thành, diễn biến nặng và có trường hợp tử vong. Người có nguy cơ cao biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm não, viêm tai giữa, viêm loét giác mạc hoặc tiêu chảy, tử vong...
Sởi có thể bắt đầu với những triệu chứng giống cảm lạnh hoặc cúm, có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm não, suy giảm miễn dịch kéo dài, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời.
Nhiễm trùng da nếu không được điều trị kịp thời có thể xảy ra các biến chứng như: nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, viêm não, viêm phổi, …, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.
Viêm màng não là một loại nhiễm trùng ảnh hưởng đến lớp màng mỏng bao phủ não và ống sống. Có nhiều loại viêm màng não có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.
Bệnh lao khiến nam thanh niên gặp phải những tổn thương nghiêm trọng ở nhiều cơ quan, bao gồm rò thực quản, viêm phổi và nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn đa kháng, đe dọa tính mạng....
Viêm màng não do não mô cầu là một bệnh nhiễm trùng rất nặng có thể dẫn đến tử vong khi không điều trị kịp thời. Biểu hiện của bệnh giống cảm lạnh và cúm nên chớ coi thường.
Tưởng ốm sốt thông thường, người đàn ông 33 tuổi tự điều trị tại nhà nhưng không thuyên giảm. Bệnh nhân sau đó đi khám thì phát hiện nhiễm xoắn khuẩn Leptospira biến chứng viêm màng não.
Thời điểm giao mùa là điều kiện “lý tưởng” cho các bệnh truyền nhiễm tiềm ẩn có nguy cơ bùng phát, mà nổi cộm nhất là viêm màng não. Bệnh có triệu chứng “âm thầm”, diễn tiến nặng và biến chứng cực kỳ nguy hiểm.
Nếu bị viêm xoang do nấm mà không điều trị kịp thời có thể gây nhiều biến chứng nặng như phá hủy các thành xoang, xâm lấn hốc mắt, sọ não gây mù lòa, viêm màng não, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.