Cuộc truy tìm vật chất tối đòi hỏi một thiết bị lớn hơn cả những loại có thể được lắp ráp trên Trái Đất, nhưng có lẽ sao neutron cũng có thể làm được công việc này.
(khoahocdoisong.vn) - Trong một thời gian khá dài, các nhà vật lý thiên văn cho rằng vũ trụ rồi đây sẽ co lại và sụp đổ do khối lượng vật chất tối quá lớn gây ra.
(khoahocdoisong.vn) - Khác với vật chất thông thường, vật chất tối không cấu tạo từ các hạt cơ bản như chúng ta đã biết (neutron, proton, electron, …) mà có cấu trúc hoàn toàn khác mà hiện nay chưa được xác định chắc chắn.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bonn và Đại học California tại Irvine đã sử dụng các mô phỏng máy tính tinh vi, để đưa ra một thử nghiệm có thể trả lời câu hỏi: Liệu có tồn tại vật chất tối không?
Các nhà thiên văn học thuộc Đại học Surrey và Đại học Edinburgh đã tạo ra một phương pháp mới để đo lượng vật chất tối (chiếm phần lớn khối lượng của vũ trụ) ở trung tâm các thiên hà lùn nhỏ bé.
Một nhóm các nhà nghiên cứu cho biết họ có thể nhìn thẳng vào vật chất tối theo cách hoàn toàn mới. Bằng cách sử dụng một sự kết hợp mới của các vật liệu dưới dạng một cái gọi là tinh thể “scintillator”.
Các nhà thiên văn học xác định rằng thiên hà ma quái NGC 1052-DF2, hay còn gọi là DF2 chứa ít hơn 400 lần lượng vật chất tối so với các thiên hà có cùng kích thước dự kiến.
Khám phá bất ngờ liên quan tới vật chất tối, vật liệu kỳ lạ không phát ra ánh sáng hoặc năng lượng, nhưng được cho là tạo ra khoảng 85% vật chất trong vũ trụ.