Tối 10/10, tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai mạc Lễ hội Văn hoá thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất.
Trong số hơn 40 Di sản thế giới được UNESCO công nhận ở Đông Nam Á, tạp chí du lịch danh tiếng Wanderlust của Anh đã chọn ra một số di sản ấn tượng nhất và có 3 địa danh Việt Nam đã lọt top.
Hơn 10.000 hiệu trưởng trên khắp cả nước sẽ được tập huấn trong dự án Trường học Hạnh phúc do Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Phổ thông Việt Nam (VIGEF) tổ chức. Dự án nhằm khởi xướng và kiến tạo mô hình giáo dục - đào tạo mới, nơi học sinh được học tập trong hạnh phúc.
UBND tỉnh Đồng Nai vừa có công văn xin ý kiến "thẩm định" của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) nhằm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng việc quy hoạch quốc lộ 13C (nâng cấp từ đường ĐT 753) và xây cầu Mã Đà.
Nhân kỉ niệm 10 năm UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phối hợp cùng một số đơn vị khởi động dự án “Đường vào Vương quốc các vua Hùng trên không gian thực tế ảo” và một số chương trình phát huy văn hóa và y học dân tộc.
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2016. Từ đó đến nay, nhiều chương trình bảo tồn văn hóa đạo Mẫu đã được thực hành, giúp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về các giá trị văn hóa thờ Mẫu trong đời sống tinh thần của cộng đồng.
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) hôm 25/11 đã đưa ra hướng dẫn đạo đức quốc tế đầu tiên trên thế giới về AI, cấm sử dụng công nghệ này cho “mục đích chấm điểm xã hội hoặc giám sát hàng loạt”. Trong tuyên bố, UNESCO cho biết hướng dẫn này đóng vai trò như bộ “khuyến nghị” toàn cầu thay vì một thỏa thuận ràng buộc.
Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam phối hợp với Bộ KH&CN vừa tổ chức ra mắt Trung tâm Vật lý quốc tế (ICP) và Trung tâm quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học (ICRTM). Hai trung tâm được UNESCO công nhận và tham gia đào tạo.