Các trường hợp đặc biệt có áp lực, trọng trách lớn vì họ không chỉ gánh vác trách nhiệm trên cương vị cụ thể mà còn phải có trách nhiệm bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo kế cận.
Tiêu chuẩn mấu chốt của các nhân sự chủ chốt là đủ bản lĩnh, năng lực, phẩm chất để xử lý vấn đề của toàn Đảng, của đất nước", nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn chia sẻ.
Trao đổi với Tiền Phong trước thềm Hội nghị Trung ương 14 (khai mạc vào hôm nay, 14/12), ông Nguyễn Đức Hà (nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương) cho biết: Đây là một trong những hội nghị cuối của nhiệm kỳ Đại hội 12, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện những vấn đề liên quan các văn kiện và công tác nhân sự trước khi trình ra Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Theo ông Lê Quang Vĩnh, Trợ lý thường trực Ban bí thư, Hội nghị Trung ương 13 vừa qua mới chỉ xem xét các trường hợp nằm trong khung tuổi, đủ tiêu chuẩn điều kiện. Còn các nhân sự thuộc diện trường hợp đặc biệt, trên 60 tuổi đối với Ủy viên Trung ương; trên 65 tuổi đối với ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ xem xét trong các hội nghị tiếp theo.
Trường hợp đặc biệt" là người đã vượt quá quy định chung về độ tuổi nhưng lại rất cần thiết được cơ cấu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị hay Ban Bí thư.
Ở Đại hội Đảng XII, 5 người được giới thiệu là “trường hợp đặc biệt”. Bốn người trúng cử gồm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ông Đỗ Bá Tỵ, Uông Chu Lưu, Bùi Văn Nam.
(khoahocdoisong.vn) - PGS Phạm Đức Chính, hiện công tác tại Viện cơ học, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam được đề nghị xét công nhận giáo sư theo trường hợp đặc biệt, vì đạt giải thưởng Tạ Quang Bửu và có nhiều bài báo quốc tế.