Để tránh sự truy bắt của Công an, Phan Thanh Việt cắt đứt liên lạc với gia đình. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú, làm việc tại rất nhiều địa phương nhằm hạn chế tối đa việc bị phát hiện.
Ngày 6/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa truy bắt Đặng Xuân Quỳnh (sinh năm 1973, trú tại phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả), là đối tượng bị truy nã từ năm 1996 về tội giết người khi đang lẩn trốn tại phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Ngày 3/5, Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Trương Văn Khanh (sinh năm 1987, ngụ huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà), đối tượng bị Công an tỉnh Khánh Hoà truy nã từ năm 2016 do trốn thi hành án sau khi bị xử 9 tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản…
Ngày 2/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã Đào Thị Nụ (sinh năm 1967, quê quán ở huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình), hiện đang sinh sống tại phường Xuân Hòa, TP Phúc Yên sau 28 năm lẩn trốn.
Ngày 6/1, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Đào Minh Chương (SN 1986), ngụ xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Đây là đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi “Giết người".
Sau khi nhận được thông tin nghi vấn đối tượng 32 năm bị truy nã đặc biệt nguy hiểm đang trốn tại Bà Rịa-Vũng Tàu, lực lượng công an đã xác minh và vây bắt thành công.
Mặc dù Nguyễn Quang Huy (Chánh Văn phòng TAND huyện Cao Phong, Hòa Bình) bị truy nã năm 1993, nhưng hồ sơ kết nạp Đảng, hồ sơ tuyển dụng công chức vào ngành tòa án của Huy vẫn đẹp "không tì vết".
Bị truy tố về tội phá hoại công trình về an ninh quốc gia, Nguyễn Quang Huy (SN 1973, ở TP Hòa Bình) bỏ trốn. 26 năm sau, cơ quan chức năng xác minh lý lịch người thân bất ngờ phát hiện Chánh văn phòng tòa án huyện Cao Phong là kẻ trốn truy nã.