Cụm trang trại chăn nuôi lợn của ông Nguyễn Quốc Chính và bà Lê thị Phương ở xã Cẩm Tân (Thanh Hóa) vừa bị phạt hơn 1 tỷ đồng vì gây ô nhiễm môi trường.
Cơ sở chăn nuôi lợn của ông Vũ Quốc Đoàn tại xã Đỗ Xuyên (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) xây dựng sát khu dân cư, xả thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.
Hoạt động không phép, không đảm bảo vệ sinh thú y, nguy cơ lây lan dịch bệnh, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, có dấu hiệu ô nhiễm môi trường nhưng cơ sở giết mổ gia súc này vẫn ngang nhiên tồn tại khiến người dân bức xúc.
Ngày 25/9, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định số 2241/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với trại lợn của ông Trần Hữu Cầu (xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh).
Xây dựng các công trình xử lý chất thải như bể Biogas, hồ sinh học không đúng quy định, không kê khai chăn nuôi, một trang trại nuôi lợn ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bị xử phạt hơn 41 triệu đồng.
Từng bị UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, tuy nhiên Công ty TNHH Chăn nuôi Sơn Động tái phạm.
(khoahocdoisong.vn) - Người dân cho rằng trại lợn của Công ty TNHH Đại Thành Lộc đang “bức tử” hồ Tràng Đen, nhưng chính quyền lại cho biết “chưa thể khẳng định”.
Nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình làm nông nghiệp liên quan đến môi trường, tập đoàn phải tìm hướng giải quyết. Hòa Phát sẵn sàng ứng tiền để làm khu tái định cư cho người dân sống sung quanh Khu liên hợp Dung Quất.
Chủ tịch xã Phú Minh (Kỳ Sơn, Hòa Bình) khẳng định, chất thải của trang trại lợn với cả nghìn nái không xả tới hồ Đồng Bãi, không gây ảnh hưởng đến nhà máy nước sạch sông Đà.