Ăn sáng đúng cách không chỉ cung cấp dinh dưỡng, mà còn là cách thể hiện lối sống khoa học và phòng ngừa bệnh tật. Tránh những thói quen như bỏ bữa, ăn vội hay chọn thực phẩm tiện lợi.
Cùng với lối sống nhanh và thói quen ăn uống thiếu kiểm soát, không ít món ăn tuy ngon miệng nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách.
Các ly trà sữa đều có một điểm tương đồng, đó là có rất nhiều calo và đường bổ sung, có thể gây hại cho sức khỏe nếu uống thường xuyên và uống quá nhiều.
Sau một thời gian ăn đồ ăn nhanh, thực phẩm nhiều đường và dầu mỡ, bệnh nhân có dấu hiệu thường xuyên bị khát nước. Trước khi rơi vào tình trạng hôn mê, nam thanh niên đã bị đau bụng đến ngất xỉu.
Liên quan đến vụ việc 17 học sinh phải nhập viện cấp cứu do nghi ngộ độc trà sữa, cơ quan chức năng đã xử phạt chủ cơ sở 25 triệu đồng do kinh doanh khi chưa đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.
Một người phụ nữ đặt mua một cốc trà sữa trên mạng, mới uống thì khen ngon không dứt miệng, nào ngờ sau khi uống không lâu, cô thấy người khó chịu, hoa mắt chóng mặt, đau bụng, tim đập nhanh.
Phân tích thành phần đường trong các loại đồ uống phổ biến, chuyên gia dinh dưỡng tại Bệnh viện Đài Bắc Jue Jianxin nhấn mạnh, có nhiều đồ uống nhiều đường hơn trà sữa, cần cảnh giác.
Trái cây sấy khô; Trà sữa; Bánh quy; Kẹo socola là những món vặt chứa nhiều đường. Nếu sử dụng hợp lý, chúng có lợi cho sức khỏe. Ngược lại, ăn không kiểm soát khiến cơ thể nạp lượng lớn đường sẽ gây hại.
Bệnh nhân có thói quen ăn uống, sinh hoạt thiếu khoa học như thức khuya thậm chí không ngủ, nghiện đồ ngọt và các loại thực phẩm chiên rán. Khi đi khám thì phát hiện tử cung phì đại và có các khối u xơ nhiều vị trí.
600 cửa hàng trải khắp 43 tỉnh thành, chỉ riêng Hà Nội có gần 140 cửa hàng, thương hiệu Mixue đang âm thầm chiếm lĩnh thị phần đồ uống khiến các nhà đầu tư phải ngỡ ngàng.
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 19/6, Toà án Nhân dân (TAND) tỉnh Thái Bình đã mở phiên sơ thẩm, xét xử vụ cô gái đầu độc chị họ bằng trà sữa ở Thái Bình. Tuy nhiên, tại toà đã có một diễn biến mới.
(khoahocdoisong.vn) - Sau một thời gian thăm dò và giới thiệu sản phẩm tại thị trường Hàn Quốc, đầu tháng 06/2020, Vinamilk đã tiến tới ký kết thành công hợp đồng xuất khẩu lô hàng lớn với 85 containers sản phẩm gồm: Bộ 3 sữa đậu nành hạt cao cấp và Trà sữa mang thương hiệu Vinamilk.
(khoahocdoisong.vn) - Muốn nâng cao khả năng miễn dịch thì phải có chế độ dinh dưỡng cân đối. Ta đã biết, hệ miễn dịch được chia thành miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch chủ động. Miễn dịch bẩm sinh tuy không đặc hiệu và nó không giống như các vắc-xin mà tạo ra hệ thống miễn dịch chủ động, nhưng đó cũng là hàng rào bảo vệ đầu tiên để tránh virus xâm nhập trong cơ thể.
(khoahocdoisong.vn) - Ở Anh và một vài quốc gia khác, trà thường được uống cùng với sữa. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ việc uống trà cùng với sữa có đem lại lợi ích gì không hoặc có gây ảnh hưởng gì đến cơ thể không.
(khoahocdoisong.vn) - Thông tin cho rằng trà sữa trân châu đường đen là thức uống có hại nhất trong các loại trà sữa, theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh là không có cơ sở và phản khoa học.