Ấu trùng giun lươn không chỉ gây bệnh ở đường tiêu hóa mà còn có thể xâm nhập vào phổi và các cơ quan khác, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.
Viêm mao mạch dị ứng là một dạng tổn thương hệ thống vi mạch lan tỏa ở nhiều cơ quan, ảnh hưởng đến da, tim mạch, hệ tiêu hóa, xương khớp… Tình trạng viêm này có thể gây chảy máu mao mạch nhỏ và nổi ban xuất huyết.
Whitmore có thể gây ra các biến chứng nặng nề như nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn, tổn thương phổi. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị có thể dẫn đến suy hô hấp cấp và tử vong.
Nhiều bệnh nhân mắc viêm phổi cộng đồng còn trẻ tuổi, không có bệnh nền nhưng mức độ tổn thương phổi khá nặng nề. Bệnh có triệu chứng rất đa dạng và không đặc hiệu dễ nhầm lẫn với các bệnh hô hấp khác... nên cần biết cách phát hiện sớm.
Hiện ở Mỹ những bệnh nhân bị tổn thương phổi liên quan đến COVID-19 chiếm gần 1/10 số ca ghép phổi. Họ đều bị tổn thương phổi nghiêm trọng, không thể phục hồi do COVID-19 gây ra.
(khoahocdoisong.vn) - Là người theo dõi dịch từ đầu và nghiên cứu sâu về tim phổi, TS.BS Lê Tuấn Thành, Giám đốc Dự án Trung tâm xuất sắc Tim mạch Vinmec khẳng định: Covid-19 gây những hậu quả lâu dài do các tổn thương tim phổi và dẫn tới giảm sức lao động và chất lượng sống. Các hậu quả này được giới khoa học tạm gọi là "Hội chứng hậu Covid-19".
Đây là bệnh nhân rất nặng, có sốc do độc tố virus SARS-CoV-2 phải lọc máu liên tục để thải độc tố, huyết áp tụt thấp, mức độ tổn thương phổi nghiêm trọng trên 75%... Bệnh nhân tưởng như không thể qua khỏi nhưng các bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới TW đã sát cánh cùng bệnh nhân chiến thắng tử thần, xuất viện trong hôm nay 27/6.
Đây là một trong những bệnh nhân Covid-19 rơi vào tình trạng nặng trong đợt dịch này, điều trị gần 2 tháng nhưng phổi chưa có tiến triển, phải can thiệp ECMO lâu dài.