Ung thư đường tiêu hoá là bệnh lý tiềm ẩn, không có triệu chứng rõ ràng nên thường dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác, khiến việc phát hiện sớm trở nên khó khăn.
Một số thực phẩm tốt cho hệ tim mạch bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống của mình để duy trì trái tim khỏe mạnh, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tim mạch về lâu dài.
Các phân tử độc hại trong dầu ăn không đảm bảo đi vào cơ thể gây nên biến đổi gen, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như ung thư, béo phì, tim mạch, đột quỵ...
Nắng nóng đang diễn ra trên diện rộng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người già, người có bệnh nền... cần cẩn trọng, phòng tránh.
Nhiều người thường nghĩ rằng các loại tỏi chỉ khác nhau ở màu sắc của vỏ, nhưng thực tế, mỗi loại tỏi lại có những ưu, nhược điểm riêng biệt. Vậy giữa tỏi vỏ tím và tỏi vỏ trắng, loại nào tốt hơn cho sức khỏe?
Dứa và xoài – hai loại trái cây quen thuộc của Việt Nam không chỉ nổi tiếng với hương vị ngon ngọt mà còn được biết đến là những món quà từ thiên nhiên giàu dinh dưỡng. Đặc biệt, chúng “sạch tự nhiên”, ít sử dụng thuốc trừ sâu.
Người bị vẹo cột sống sẽ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, tác động không nhỏ đến chức năng hô hấp và tim mạch. Đặc biệt, khi bị vẹo cột sống, người bệnh còn có tâm lý tự ti khi tham gia các hoạt động tại cộng đồng.
Phình động mạch chủ thường diễn biến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi xảy ra biến chứng vỡ, gây sốc mất máu, đe dọa tính mạng người bệnh.
Nghiệm pháp ho hoàn toàn có thể thực hiện được khi thấy mình không tỉnh táo, cảm nhận nhịp tim không đều hoặc trong các trường hợp bị hóc dị vật. Không thần thánh hoá, không cố ép người đang có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng phải ho.
Lựa chọn dinh dưỡng hợp lý có thể làm được những điều mà thuốc không thể. Thuốc có thể giảm nguy cơ ung thư từ 10-15%, trong khi chế độ dinh dưỡng lành mạnh có thể giảm nguy cơ lên đến 100 lần.
Không chỉ ảnh hưởng đến khả năng chuyển hóa đường trong cơ thể, bệnh tiểu đường còn là “kẻ thù thầm lặng” đối với hệ tim mạch, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong và tàn tật trên toàn thế giới.
hsTnI không chỉ là công cụ chẩn đoán mà còn giúp cá thể hóa điều trị. Ứng dụng này đặc biệt ý nghĩa tại Việt Nam, nơi 29% dân số có nguy cơ tim mạch nhưng chưa được tầm soát đủ.
Đột quỵ đang trở thành một trong những nguyên nhân gây tử vong, đặc biệt ở người cao tuổi. Tuy nhiên, với lối sống lành mạnh và khoa học, chúng ta có thể phòng ngừa nguy cơ này nhờ tập thể dục đúng cách.