Hàn Quốc dốc sức kích cầu tiêu dùng bằng cách phát tiền trực tiếp cho dân để thúc đẩy kinh tế, gần 6 triệu đồng/người, hứa hẹn sẽ có đợt 2 vào cuối năm nay.
Trong quá trình phân phối nguồn tiền hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai từ các đoàn thiện nguyện, Lô Thị Minh Nhàn đã cấu kết với cấp dưới nhờ người nhận hộ tiền, sau đó lấy lại để chi tiêu cá nhân, trang trải hoạt động của hội.
Đến ngày 5/11, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) đã hướng dẫn cho gần 10 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 nhận tiền hỗ trợ, với tổng số tiền là 22.889 tỷ đồng.
Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, BHXH các địa phương đã chi trả tiền hỗ trợ cho 3.570 lao động theo Nghị quyết số 116, Quyết định số 28 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, ngay trong ngày đầu tiên triển khai.
Chính phủ vừa ban hành Quyết định 28 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
(khoahocdoisong.vn) - Sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng. Khi ra trường, nếu không làm trong ngành giáo dục sẽ phải hoàn lại kinh phí.
Liên quan đến thông tin hàng nghìn người dân tại Thanh Hóa tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã đề nghị kiểm tra.
Trong khoảng hai tuần từ lúc gửi đề nghị, người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 sẽ nhận được hỗ trợ. Mức tối đa 1,8 triệu/tháng và kéo dài không quá 3 tháng.
Đây là thắc mắc của nhiều người dân thuộc diện nhận hỗ trợ do tác động của dịch Covid-19, theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP, gửi tới Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung những ngày qua.