Trường hợp trẻ 13 tuổi uống thuốc diệt chuột Bromadiolone do giận mẹ, cảnh báo phụ huynh cần gần gũi, linh hoạt trong giáo dục con tránh sự việc đáng tiếc.
Tập trung mọi nguồn lực, tích cực cấp cứu và khẩn trương hội chẩn toàn bệnh viện để đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho 32 bệnh nhi ngộ độc thuốc diệt chuột.
Thuốc diệt chuột khi vào cơ thể sẽ đầu độc hệ thần kinh gây triệu chứng đau đầu, suy giảm tri giác, co giật, liệt cơ, hôn mê; rối loạn nhịp tim, rối loạn huyết động; suy thận cấp; suy đa tạng dẫn tới tử vong.
Vừa qua, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP HCM) tiếp nhận 1 trường hợp bệnh nhi nam V.V. H. 13 tuổi (An Biên, Kiên Giang), được chuyển đến với chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột.
Chiều 5/11, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cho biết, sức khỏe 20 học sinh Trường Mầm non Giang Ma, huyện Tam Đường (Lai Châu) nghi ăn thuốc diệt chuột đã ổn định.
Lãnh đạo UBND huyện Tam Đường khẳng định, sau khi cơ quan chức năng xác định rõ nguyên nhân, huyện sẽ xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và có biện pháp xử lý đúng người, đúng việc.
Bệnh viện nhi Trung ương tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhập viện cấp cứu do uống nhầm thuốc trừ sâu, dầu hỏa, thuốc diệt chuột, các chất gây nghiện, thuốc an thần của người lớn,…các gia đình cần chú ý.
Thấy ống thuốc diệt chuột giống ống canxi mẹ thường cho bé uống, 2 bé lấy uống và ngộ độc. Trẻ rất dễ bị ngộ độc do sự bất cẩn của người lớn nên cần chú ý.
Bệnh nhân bị hôn mê sâu, hạ can xi máu, sốc tim, suy tim rất nặng, loạn nhịp tim, phù phổi, suy thận. Đây là loại hóa chất diệt chuột có độc tính cực cao với tim mạch, với thần kinh, gây co giật, hôn mê, tổn thương não nặng...
Sáng 19/3, Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi Đ.S.P. (3 tuổi, trú xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương) nhập viện hôm 12/3 trong tình trạng nguy kịch do uống nhầm thuốc diệt chuột, hiện sức khỏe đã ổn định, không sốt, không co giật, ăn tốt và có thể xuất viện trong tuần tới.
Tối 25/11 ba cháu nhỏ tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) được gia đình đưa đến bệnh viện để cấp cứu do nghi ăn phải gạo có tẩm thuốc diệt chuột.
(khoahocdoisong.vn) - Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thuốc diệt chuột với nhiều chủng loại, hình thù giống kẹo, màu sắc sặc sỡ và có mùi thơm nên trẻ em rất dễ nhầm tưởng là đồ ăn được. Nếu không may khi chúng nằm trong tầm tay của trẻ sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.
Thuốc diệt chuột chứa hoạt chất Warfarin là chất chống đông máu tăng nguy cơ ngộ độc và nguy hiểm tính mạng cho người khi quản lý không đúng cách hoặc uống nhầm.
Tin rằng chỉ cần có niềm tin bất tử, con người sẽ không chết ngay cả khi uống thuốc diệt chuột cực độc. Vì thế, mục sư người Nam Phi đã đổ thuốc diệt chuột vào nước để uống, khiến 5 người chết, 13 người phải cấp cứu.