Trong thế giới tự nhiên phong phú, bọ ngựa làm tổ trên cây dâu tằm, hay còn gọi là tang phiêu tiêu, là một hiện tượng sinh học thú vị và có giá trị y học rất lớn.
Với chiều dài 85 mét, Peñón de Vélez de la Gomera, một vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha, giữ danh hiệu biên giới quốc gia ngắn nhất thế giới, thu hút du khách đến trải nghiệm đứng một chỗ đặt tay lên lãnh thổ hai nước.
Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, buổi ghi hình chương trình Táo Quân sẽ không có khán giả tham gia. VTV vừa tiết lộ những hình ảnh đầu tiên về Táo Quân.
Cá mập thường được gắn với hình ảnh những kẻ giết người máu lạnh. Tuy nhiên, loài động vật này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh học ở các đại dương. Bài viết sau đây sẽ nói về những điều bất ngờ và thú vị về loài cá này.
(khoahocdoisong.vn) - Mít tố nữ là một giống mít đặc biệt, có tên gọi xuất phát từ tương truyền xa xưa, có nàng trinh nữ mang tên Tố Nữ đem lòng yêu chàng trai nghèo tên gọi Tố Nam. Giống mít được trồng nhiều nhất ở Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Loài cây ngoằn ngoèo như rắn chính là cây mướp rắn, một trong những loài cây có hoa mang vẻ đẹp kỳ lạ. Các cánh hoa của nó có các tua rua xoăn như tóc nàng thiếu nữ, nhìn rất lạ và đẹp mắt.
Là một giống chanh có nguồn gốc Thái Lan, giống chanh bông tím đang ngày càng được ưa chuộng bởi mùi thơm và vị chua thanh của nó, được trồng nhiều ở các tỉnh của Việt Nam.
Tàu vũ trụ InSight sẽ hạ cánh trên sao Hỏa vào ngày 26/11/2018. Khi đó, nó sẽ dành khoảng hai năm Trái Đất, sử dụng các điều tra địa chấn, trắc địa và vận chuyển nhiệt thu thập dữ liệu về trung tâm của Hành tinh Đỏ.
Loài sói rừng Việt Nam vô cùng quý hiếm này là nguồn gene tự nhiên quý, chúng được ghi nhận có phân bố ở các khu rừng sâu Tây Nguyên, các khu vực Gia Lai, Kon Tum.
Giống bưởi tôm vàng là giống bưởi thơm ngon nổi tiếng của huyện Đan Phượng, Hà Nội. Giống bưởi này có xuất xứ từ xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm (nay là quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Bên cạnh trái nhàu, trái gùi, trái viết hay trái trâm, trái giác cũng là một loại trái cây đặc sản, là “lộc trời cho” của núi rừng Việt Nam. Ngoài rừng U Minh Hạ, trái giác còn mọc hoang dại ở nhiều tỉnh, thành.