GS.TS Lê Hữu Nghĩa cho rằng, Chỉ thị của Ban Bí thư về việc không biếu quà Tết là vấn đề quan trọng đối với nền hành chính công vụ, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng lễ, Tết để biến tướng đưa, nhận hối lộ, trục lợi.
Ngày 19/1, Đồng chí Trần Cẩm Tú - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cùng đoàn công tác đã chúc tết, tặng quà cho các gia đình chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.
(khoahocdoisong.vn) - Theo khảo sát, bánh kẹo rượu nhập ngoại vẫn chiếm đa số ở phân khúc bình dân. Hoa quả, trái cây độc lạ hút khách ở phân khúc cao cấp. Đặc biệt, cùng với tổ yến, sâm, linh chi... nhiều loại thực phẩm chức năng đã trở thành quà tặng ngày Tết.
Người Việt xưa nay xem tặng quà tết như một phép ứng xử, là bày tỏ tình cảm biết ơn, tri ân đối với người thân, bằng hữu, đối tác. Tuy nhiên, việc chọn quà như thế nào để không mang tính chất biếu xén, đút lót cũng là một câu chuyện.