Từ phụ phẩm nông nghiệp bỏ đi như rơm rạ, bã mía, xơ dừa…, nhóm nghiên cứu của PGS.TS Lê Thị Kim Phụng đã tạo nên Aerogel siêu nhẹ, ứng dụng đa dạng trong nhiều lĩnh vực.
Sử dụng hóa học polymer với liên kết chéo động, các nhà khoa học Mỹ chế tạo thành công nhựa kết dính tái sử dụng từ nhựa gia dụng, có độ bền chắc và độ kết dính cao, chịu nhiệt và tái chế.
Các nhà hóa học Mỹ sáng tạo một phương pháp hóa học mới, phá vỡ những liên kết carbon – hydro bền vững của nhựa và tạo thành những vật liệu mới, có giá trị cao.
Trong quy trình chế tạo thân thiện với môi trường, nhựa được sản xuất bằng phương pháp sử dụng sinh khối (nhựa sinh học), sau khi thải loại được tái chế hóa học trở lại thành phân bón.
Theo các tổ chức và chuyên gia về môi trường, nếu không hành động và có chính sách quyết liệt, Việt Nam có thể sẽ là quốc gia dẫn đầu về lượng chất thải nhựa ra đại dương.
(khoahocdoisong.vn) - “Với mong muốn đánh thức tinh thần trách nhiệm công dân với xã hội và môi trường tự nhiên. Nhóm đã có nhiều ý tưởng tái chế rác thiết thực, sản phẩm tái chế từ vỏ hộp sữa còn có thể tái chế lại nếu bị vỡ, hỏng trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, quá trình tái chế này không để lại chất thải ra ngoài môi trường” – chị Nguyễn Tiến, nhóm Dấu Chân Xanh chia sẻ.
(khoahocdoisong.vn) - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Sydney (Úc) đang phát triển một phương pháp độc đáo, tạo ra hệ thống robot tự động sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để phân loại rác có thể tái chế.
(khoahocdoisong.vn) - Heineken Việt Nam vừa ra mắt Báo cáo Phát triển Bền vững 2020. Theo báo cáo, do sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tổng số việc làm mà Heineken Việt Nam gián tiếp hỗ trợ đã giảm 14% so với năm 2019, trong đó nhóm chịu ảnh hưởng đáng kể nhất là các quán ăn và nhà hàng.
(khoahocdoisong.vn) - Các nhà nghiên cứu Đại học Delaware, Mỹ phát triển một phương pháp mới, chuyển đổi rác thải nhựa thành các phân tử, sử dụng để chế tạo nhiên liệu máy bay phản lực, dầu diesel và vật liệu bôi trơn.
(khoahocdoisong.vn) - Các thiết bị điện tử, sử dụng lâu dài được in 3D bằng mực vật liệu nano carbon có thể được tái chế và sản xuất thành những thiết bị điện tử mới mà không bị chôn lấp, gây ô nhiễm môi trường.
(khoahocdoisong.vn) - Các nhà khoa học tại Đại học RMIT đã nghiên cứu thành công phương pháp biến khẩu trang y tế khổng lồ bị thải ra môi trường thành vật liệu làm đường.
(khoahocdoisong.vn) - Theo TS Vật lý Nguyễn Văn Khải, pin năng lượng mặt trời hiệu suất ở mức nào thì tận dụng phát điện ở mức đó, trường hợp pin hết hạn sử dụng vẫn có thể tái chế, sửa chữa.
(khoahocdoisong.vn) - Việc phân loại vỏ hộp giấy để tái chế tại gia đình và nhà trường ở Hà Nội đang có những chuyển biến tích cực. Chỉ trong hai tháng cuối năm 2020, số lượng vỏ hộp giấy đã tăng gấp đôi so với 2 tháng trước đó, đạt 125 tấn. Kết quả tích cực này có được một phần nhờ cuộc thi “Cùng bé thu gom vỏ hộp giấy” được triển khai từ tháng 11 với mục tiêu khuyến khích gần 1 triệu học sinh tiểu học và phụ huynh phân loại vỏ hộp giấy tại nhà trường và trong gia đình.
(khoahocdoisong.vn) - 85% lượng chất thải hiện nay đang được xử lý bằng phương pháp chôn lấp. Trong khi đó, có những dự án, nhà máy xử lý chất thải thành năng lượng lại đang thiếu rác để vận hành.
(khoahocdoisong.vn) - Thời gian gần đây, nhiều người tỏ ra quan ngại về các tấm pin mặt trời sau khi hết hạn sử dụng được thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm trầm trọng cho môi trường.
(khoahocdoisong.vn) - Sự phát triển "nóng" của các nhà máy điện mặt trời đang gây không ít lo ngại về việc kim loại nặng từ tấm pin quang điện phế thải có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường khi hết vòng đời sử dụng… Một số chuyên gia vừa khẳng định, các tấm pin phế thải có thể tái chế.
(khoahocdoisong.vn) - Công ty Suntory PepsiCo Việt Nam vừa phối hợp cùng Trung ương Hội Sinh viên khánh thành và trao tặng công trình nhà vệ sinh làm bằng gạch chai nhựa đầu tiên tại Việt Nam dành cho học sinh Trường Tiểu học Bá Xuyên, xóm Đớ, xã Bá Xuyên, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
(khoahocdoisong.vn) - Phần lớn đồ điện tử hiện nay khi bị thải bỏ sẽ qua tay đồng nát đến các làng nghề tận thu, tái chế tự phát và trở thành một mối hiểm họa môi trường.