Sữa ByHeart bị phát hiện nhiễm khuẩn, gây ngộ độc ở trẻ sơ sinh tại Mỹ; các sàn thương mại đã gỡ bỏ sản phẩm, Bộ Y tế cảnh báo người dùng không sử dụng.
Khi cho trẻ ăn uống thực phẩm lạ, hãy cho thử một lượng nhỏ, sau đó quan sát và tăng dần. Nếu trẻ có biểu hiện ban đầu của bệnh, lập tức ngừng tiếp xúc với các yếu tố dị nguyên, đưa đến các cơ sở y tế gần nhất.
Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nhiều loại thức uống dinh dưỡng hiện nay được "gắn mác" sữa, nhưng không phải sữa. Không ít người vẫn tưởng rằng, các loại bột pha đều là sữa.
(khoahocdoisong.vn) - Cục An toàn thực phẩm vừa có thông tin ban đầu về sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ em Nutrilatt 1 và Nutrilatt 2 bị phát hiện có hàm lượng sắt và kẽm thấp hơn quy định.
(khoahocdoisong.vn) - Thấy con biếng ăn gia đình mua sữa non về pha với sữa mẹ cho con uống và con đã phải nhập viện trong tình trạng sốc: tím tái toàn thân, khó thở, nhịp tim nhanh...
(khoahocdoisong.vn) - Ngộ độc vitamin A rất dễ xảy ra khi trẻ đang uống sữa công thức (trong sữa công thức đã có một lượng vitamin A phù hợp) lại được cho uống các loại vitamin bổ sung. Thừa vitamin A dẫn tới tình trạng tích tụ vitamin A trong gan gây viêm gan cấp.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tiêu chí để chọn sữa công thức cho trẻ không chỉ căn cứ vào thành phần dinh dưỡng mà còn phụ thuộc vào thể trạng, độ tuổi, khẩu vị, môi trường sống của trẻ… Các bậc cha mẹ hãy trang bị cho mình những kiến thức về tiêu dùng, đặc biệt là cách đọc nhãn sản phẩm.
Các bậc cha mẹ thông minh thường chọn mua sữa bột cho con theo thương hiệu uy tín và công thức dinh dưỡng trên nhãn mác. Tuy nhiên, ngay cả những cha mẹ thông minh nhất cũng không khỏi bối rối nghi ngại khi mà thị trường có hàng trăm hãng với nhiều giá tiền khác nhau, công thức khác nhau nhưng đọc kỹ lại na ná như nhau…
Trước hàng trăm loại sữa công thức na ná nhau, không biết chọn loại nào nên nhiều cha mẹ cứ tặc lưỡi “đắt tiền là tốt”. Nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, không có loại sữa nào hoàn hảo hay thích hợp cho mọi trẻ. Và việc chia nhỏ độ tuổi chỉ là “chiêu” đa dạng hóa sản phẩm của các hãng sữa.