Người dân bất ngờ phát hiện quả bom "khủng" dài hơn 2m, đường kính 40- 45cm, nặng hơn 500kg, cách mặt nước 10m, gần trạm bơm Tình Quang, cách bờ sông Đuống khoảng 50m.
Từ tháng 5/2022, Sở TN&MT cùng UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra công văn, chỉ đạo dừng hoạt động, tập kết cát, sỏi và vật liệu xây dựng ở lòng sông, thế nhưng văn bản này gần như bị “vô hiệu” ở huyện Quế Võ.
Bộ NN&PTNT không nhất trí với đề xuất của Hà Nội về việc chuyển đổi đất một vài khu dân cư phải di dời ở ven sông Đuống thành đất làm dịch vụ du lịch (ăn uống, nghỉ dưỡng lưu trú ngắn ngày...).
(khoahocdoisong.vn) - Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định công suất khai thác nước sạch hiện nay của thành phố là 1.520.000m3/ngày đêm, cao hơn nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân (khoảng 1.250.000m3/ngày đêm).
Nêu thực tế vẫn còn tình trạng mất đoàn kết nội bộ, kèn cựa địa vị dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết thành phố đã rút ra nhiều bài học.
(khoahocdoisong.vn) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng phát biểu người dân Hà Nội phải chịu tiền lãi vay trong giá nước là 2.003 đồng/m3 nước sạch sông Đuống của Giám đốc Sở Tài chính là “sai lầm, phải nghiêm túc rút kinh nghiệm”.
Thường trực HĐND TP Hà Nội có văn bản khẳng định không đồng ý với nội dung UBND TP trình xin ý kiến về phương án dùng ngân sách bù giá mua nước sạch sông Đuống.
Vốn ban đầu lớn và thu hồi lâu, Nhà nước hỗ trợ để khu vực tư nhân cùng tham gia đầu tư. Không chỉ Sông Đuống mà nhiều nhà máy khác cũng được hỗ trợ lớn như Sông Đà, Củ Chi... Nhà nước hỗ trợ mức lợi nhuận định mức tối thiểu 5% cho các đơn vị thực hiện toàn bộ quá trình từ sản xuất khai thác, cung ứng nước đến khâu bán lẻ cuối cùng.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung xác nhận, cách đây vài tháng, một doanh nghiệp của Thái Lan đã mua lại cổ phần của Công ty nước mặt sông Đuống và đó là điều bình thường.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nói dự án xã hội hóa dịch vụ công như Nhà máy nước sông Đuống không nằm trong phạm vi kiểm toán, vì đây là dự án do tư nhân đầu tư, quản lý.
(khoahocdoisong.vn) - Chia sẻ bên hành lang Quốc hội về dự án nước mặt sông Đuống, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng: "Doanh nghiệp bán hàng buộc người dân vừa phải mua với cái giá đắt, vừa phải gánh chi phí bù lỗ. Điều này rất vô lý! ".
Cả 2 đơn vị “phải mua” nước từ Công ty sông Đuống đều cho rằng không đủ nguồn lực tài chính để mua nước. Đồng thời đề xuất UBND thành phố Hà Nội có phương án bù lỗ với số lượng nước mua từ Nhà máy nước mặt sông Đuống.
Để phục vụ nhà máy nước sạch sông Đuống, Hà Nội đã có nhiều ưu đãi đối với nhà đầu tư, thậm chí xác định “móc tiền túi” bù giá cho nước sông Đuống. Thế nhưng, khi vừa khánh thành giai đoạn một, 34% cổ phần nhà máy nước đã được sang tay cho doanh nghiệp Thái Lan.
(khoahocdoisong.vn) - Công ty WHA Utilities and Power Public Company Limited (WHAUP), thành viên Tập đoàn WHA của Thái Lan, đã mua lại hơn 33,98 triệu cổ phần (tương ứng với 34% vốn điều lệ) của Công ty CP Nước mặt sông Đuống từ ông Đặng Tất Thắng. Thương vụ trị giá khoảng 2.073,19 tỷ đồng.
(khoahocdoisong.vn) - Dự án nhà máy nước mặt sông Đuống khởi công ngày 9/3/2017, khánh thành giai đoạn 1 và khởi công xây dựng giai đoạn 2 ngày 13/10/2018. Dự án xây dựng trên diện tích gần 61,5ha tại các xã Phù Đổng, Trung Mầu (huyện Gia Lâm, Hà Nội), do Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống làm chủ đầu tư.