(khoahocdoisong.vn) - Ở Việt Nam thường gặp là sỏi đường mật (chiếm 95%), hay gây viêm đường mật, nhưng gần đây sỏi túi mật có nguy cơ tăng lên do đời sống sinh hoạt ăn uống thay đổi, sỏi đường mật hay tái phát, có người phải mổ đi mổ lại hàng chục lần, ảnh hưởng đến sức khỏe và tiêu tốn kinh tế.
(khoahocdoisong.vn) - Sỏi trong gan hay còn gọi là sỏi đường mật trong gan thường có triệu chứng rất mơ hồ, có thể gây nhiều di chứng nặng nề đe dọa đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
(khoahocdoisong.vn) - Sỏi đường mật trong gan (thường được gọi tắt là sỏi gan), bản chất là sỏi mật nhưng nằm trong các ống gan. Sỏi trong gan thường dễ gây biến chứng hơn so với sỏi tại các vị trí khác trong đường mật.
(khoahocdoisong.vn) - Trà là dược liệu quý, nếu biết sử dụng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không dùng trà lúc đang đói bụng, người suy nhược thần kinh, người khó ngủ, nhịp tim nhanh, hay bị nóng, đang bị bệnh trĩ, táo bón, phụ nữ có thai không nên dùng.
Thay vì mổ mở hoặc nội soi thường gây tắc mật, phương pháp lấy sỏi gan, mật qua da chỉ cần một đường rạch nhỏ để đưa ống vào đường ống mật chủ, dưới sự hướng dẫn của màn hình tăng sáng để đưa rọ vào nghiền sỏi, không chỉ lấy được nhiều sỏi kích thước lớn mà còn lấy được sỏi ở nhiều nơi. Phương pháp mới này đã được bệnh viện Bạch mai ứng dụng thành công trên 30 bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân già yếu, mổ nhiều lần…