Sau khi chiếm giữ các vị trí gần Hồ Dibrovsky, quân Nga đã tiến gần đến thành phố Slavyansk ở khoảng cách 13 km, trong tầm khống chế của pháo binh chiến thuật.
Sau một thời gian ngắn đóng băng, Quân đội Nga bất ngờ tấn công đột kích luồn sâu vào Seversk, thành phố tiền tiêu của AFU, khiến tiền tuyến rung chuyển.
Quân Ukraine ở thành phố Siversk đang ở trong tình thế nguy ngập, khi quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Dronovka; còn Lyman cũng đang bị xiết vòng vây.
Quân đội Nga đã tích cực chiến đấu tạo thế để bao vây Siversk, mới nhất là cắt đứt hoàn toàn tuyến tiếp tế tại làng Vyemka, mở đường tấn công thành phố này.
Siversk được dự đoán là sẽ bị Nga tấn công từ năm 2022, nhưng vẫn bị đóng băng; nhưng sau nhiều lần bị trì hoãn, Nga bắt đầu tạo thế bao vây thành phố này.