Một sản phụ mắc tim bẩm sinh với dạng khuyết tật tim hiếm gặp đã sinh ra em bé nặng hơn 3 kg, trong sự ngỡ ngàng của người nhà và niềm vui mừng của bác sĩ.
Sau mổ đẻ lần 3, sản phụ đột ngột tử vong. Gia đình cho rằng cái chết của sản phụ có dấu hiệu liên quan đến trách nhiệm của Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo. Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế Hải Phòng xác minh, làm rõ.
Tổ chức Y tế Thế giới ước tính mỗi năm có khoảng 300.000 phụ nữ tử vong khi mang thai hoặc sinh con và hơn 2 triệu trẻ sơ sinh tử vong trong tháng đầu tiên sau khi sinh.
Các sản phụ bị đái tháo đường thai kỳ thường rất lo lắng về việc khi nào nên sinh, và nên sinh thường hay sinh mổ. Lý do vì tăng đường huyết ở mẹ và thai to (≥4000 g) có liên quan đến tăng nguy cơ tử vong chu sinh.
Người phụ nữ mang thai gần 6 tháng phải nhập viện do tự uống thuốc phá thai tại nhà. Việc tự mua thuốc phá thai tại nhà dễ gây biến chứng nguy hiểm tính mạng.
Cục Dân số tiếp tục đưa ra đề xuất bỏ quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh từ 1-2 con và trao quyền quyết định số con, thời gian sinh con, khoảng cách giữa các lần sinh. Xử phạt sinh con thứ 3 không còn phù hợp.
Ước tính mỗi ngày có khoảng 800 phụ nữ tử vong vì những nguyên nhân có thể phòng tránh trong khi mang thai và sinh con, tương đương với khoảng hơn 290 ngàn phụ nữ tử vong mỗi năm.
Thay vì “sinh một hoặc hai con”, Bộ Y tế đề xuất các cặp vợ chồng có quyền quyết định thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, thu nhập…
Mỗi phương pháp tránh thai đều có những ưu và nhược điểm nhất định vì vậy một phương pháp có thể phù hợp với người này nhưng sẽ không phù hợp với người khác.
Chẳng tình yêu nào sánh được với tình yêu của bố mẹ với con cái và ở động vật cũng không phải ngoại lệ. Trong thế giới động vật cũng có vô số ông bố tận tụy với sự nghiệp nuôi con.