Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân trong vụ sạt lở đất, đá ở Thủy điện Tả Páo Hồ 1A, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.
(khoahocdoisong.vn) - Theo PGS.TS Lê Bắc Huỳnh, Phó Tổng Thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, mưa lũ kinh hoàng ở miền Trung đang diễn ra khiến tình trạng sạt lở, ngập lụt thêm nghiêm trọng. Ngoài biến đổi khí hậu, diễn biến khó lường của thời tiết, còn nguyên nhân gì làm cho thiên tai kinh khủng đến thế? Trong câu trả lời, thuỷ điện không thể vô can.
Chủ đầu tư công trình này là Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3. Hai năm trở lại đây, công ty liên tục tăng vốn, người đại diện theo pháp luật là Giám đốc sinh năm 1992 Nguyễn Đại Thành.
Chiều 16/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 13 quân nhân và cán bộ đã hy sinh hôm 13/10, tại khu vực công trình thuỷ điện Rào Trăng 3, Thừa Thiên Huế.
Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết từ 2016 đến nay tất cả dự án thuỷ điện nhỏ liên quan đến rừng tự nhiên, trong đó có Rào Trăng 3 đều được kiểm soát chặt chẽ.
Nhà chức trách đang đưa thuyền tiếp cận thuỷ điện Rào Trăng 3 để đưa một thi thể ra ngoài. Đây là nạn nhân tử vong thứ hai được tìm thấy trong vụ sạt đất rạng sáng 12/10.
Cả quả núi ập xuống lán trại, nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3, nơi các công nhân đang ngủ. 7 công nhân thoát nạn trong vụ sạt lở đã cõng nhau băng rừng, nhai mì tôm tìm đường sống.
Tối 15/10, thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại Tiểu khu 67 trên đường đi cứu hộ ở Rào Trăng 3 đã được tìm thấy. Trước đó chiều ngày 12/10 các anh lên đường thì ngay đêm hôm đó các anh gặp nạn...
Lúc 0h ngày 13/10 có một tiếng nổ lớn, toàn bộ núi sụt xuống, đất đá trùm lên tòa nhà đoàn cứu hộ đang nghỉ. Theo thông tin ban đầu, 8 người đã thoát được ra ngoài và 13 người hiện còn mất tích...
Trưa 13/10, nhiều lực lượng, phương tiện của Quân đội đã được điều động đến điểm trung tâm xã Phong Xuân, huyện Phong Điền để xác minh sự cố thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở, cô lập nhiều công nhân.