Nghiên cứu quốc tế từ Đại học Heidelberg phát hiện 4 hành tinh mới, trong đó có 3 hành tinh đá giống Trái Đất, mở ra cơ hội tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.
Là một trong những dạng sao giả thuyết, sao lùn xanh được các nhà thiên văn học dự đoán sẽ xuất hiện trong tương lai xa của vũ trụ. Chúng có những đặc điểm đặc biệt và khác biệt so với các loại sao hiện tại.
Sao lùn đỏ là loại sao phổ biến nhất trong vũ trụ, nhưng chúng lại khá mờ nhạt và khó quan sát bằng mắt thường. Dù nhỏ bé, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu về sự tiến hóa của các ngôi sao.
Trong thiên hà rộng lớn, các nhà khoa học đã tìm thấy một số hành tinh mang những đặc điểm có thể trở thành Trái Đất thứ 2. Nhưng nghiên cứu mới cho thấy, chúng lại đem lại tin xấu.
Một nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Teruyuki Hirano thuộc Khoa Khoa học Trái Đất và Hành tinh của Viện Công nghệ Tokyo đã xác nhận 15 hành tinh ngoại lai đang quay quanh các hệ sao lùn đỏ.