Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế đã phát hiện thêm 7 sao chổi tối, nâng tổng số sao chổi tối đã biết lên 14. Chúng được cho là có thể đã mang sự sống tới Trái Đất thuở sơ khai.
Các nhà khoa học hiện đang tiếp tục nghiên cứu những sao chổi tối này để tìm hiểu rõ hơn về thành phần, nguồn gốc và vai trò của chúng trong hệ Mặt Trời.
Tín hiệu bí ẩn này có thể xuất phát từ các sao neutron, tàn dư giàu năng lượng của những ngôi sao đã chết, khi chúng bị tiểu hành tinh hoặc sao chổi va vào.
Sao chổi không chỉ là những thiên thể kỳ lạ mà còn chứa đựng nhiều thông tin quý giá về thời kỳ đầu của hệ Mặt Trời, đóng vai trò như những "viên nang thời gian" của vũ trụ.
(khoahocdoisong.vn) - Sao chổi hiếm gặp sẽ xuất hiện từ ngày 23 đến hết tháng 7 là cơ hội có một không hai dành cho người yêu thiên văn bởi phải chờ tới 6.800 năm nữa hiện tượng này mới lặp lại.
(khoahocdoisong.vn) - Đúng, không phải sao chổi nào chúng ta cũng có thể quan sát được bằng mắt thường. Nếu sao chổi không đủ lớn và đủ gần, chúng ta sẽ không có cơ hội quan sát được bằng mắt thường.
Mới đây, các nhà khoa học phát hiện điều bất ngờ, phân tử oxy xung quanh sao chổi 67P không được tạo ra từ trên bề mặt của nó, mà có thể đến từ trung tâm cơ thể sao chổi.
C/2016 R2 (Pan-STARRS) là một sao chổi dồi dào carbon monoxide và thiếu hydrogen cyanide, theo một nghiên cứu mới được tiến hành bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học South Florida (USF) ở Tampa, Florida.
Sao chổi không gây hại cho mắt và sức khỏe. Nếu chúng đủ sáng bằng mắt thường, bạn chỉ cần ngẩng đầu quan sát bầu trời về đêm là có thể thấy sao chổi với cái đuổi sáng rất đặc trưng.