Trong chuyến khảo sát dưới lòng biển Thái Bình Dương, các nhà khoa học đã phát hiện một rạn san hô khổng lồ, tuổi đời hơn 300 năm với kích thước vượt xa cả cá voi xanh, khiến giới khoa học bất ngờ.
Ngắm 10 loài san hô được nêu tên trong tài liệu "Danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển", do bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành.
Nghiên cứu tại Đại học Bắc Carolina (UNCW) và Trung tâm Khoa học Hàng hải đã tiến xa trong việc hiểu về khả năng ngụy trang của cá mõm lợn (Lachnolaimus maximus).
Nhà sinh thái học Jessica Reichert thuộc Đại học Justus Liebig Giessen (Đức) cho biết, trong các bộ xương san hô trên toàn thế giới có thể lưu trữ khoảng 20.000 tấn vi hạt nhựa mỗi năm.
(khoahocdoisong.vn) - Ven biển các tỉnh duyên hải miền Trung đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về tài nguyên và môi trường biển. Chất lượng nước ven bờ, đặc biệt là tại các vùng nước cửa sông, bến cảng, các khu đô thị và dân cư ven biển đang ô nhiễm.
(khoahocdoisong.vn) - Có thể nhận biết san hô đã nhuộm màu bằng cách quan sát bề mặt của viên san hô đó. Nếu màu phân bổ đậm hơn ở các vị trí khe nứt thì viên san hô đó đã bị nhuộm
Sau thời gian dài khảo sát, các chuyên gia địa chất công bố kết quả nghiên cứu về “nghĩa địa” san hô hóa thạch có niên đại lên đến 6.000 năm ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).
Các rạn san hô ở ven biển nước ta đang trong tình trạng suy thoái (trong đó 44% suy thoái nhẹ và trung bình, còn lại là nặng và rất nặng, thậm chí một số nơi còn mất như Hạ Long, Quảng Ninh). Với cỏ biển cũng như vậy.