Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ công bố mẫu xe tăng hạng nhẹ nội địa Zorawar, dự kiến sẽ trải qua các thử nghiệm rộng rãi.
Không quân Ấn Độ đã nhận được sự chấp thuận cho việc mua sắm thiết bị không người lái, thiết bị nhìn ban đêm và tên lửa siêu thanh cho lực lượng vũ trang.
Quân đội Ấn Độ đang chuẩn bị tiến hành thử nghiệm rộng rãi Hệ thống pháo gắn trên xe (MGS) cơ động cao có thể di chuyển ngay sau khi bắn chưa đến 1,5 phút.
Ân Độ sẽ tăng cường đáng kể năng lực pháo binh sau khi thông báo sẽ tăng cường thêm 6 trung đoàn pháo phản lực tầm xa Pinaka đến biên giới phía Bắc giáp với Trung Quốc.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh rằng hệ thống phòng không của Ấn Độ, bao gồm tổ hợp S-400, đã đóng vai trò quyết định trong Chiến dịch Sindoor.
Các quan sát viên quân sự cho biết, Quân đội Trung Quốc triển khai máy bay ném bom chiến lược tầm xa H-6K tới biên giới với Ấn Độ, nhằm cảnh báo leo thang căng thẳng trong mùa đông năm nay.
Theo một nguồn tin giấu tên từ quân đội Trung Quốc, PLA triển khai hơn 100 pháo tự hành tầm xa tiên tiến tới vùng biên giới tầm cao với Ấn Độ, do cả hai vẫn đang bế tắc trong những tranh chấp biên giới kéo dài .
Bộ Tư lệnh Tây Nam của quân đội Ấn Độ công bố đoạn video, ghi lại cuộc diễn tập với sự tham gia của một đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S Bhishma.
(khoahocdoisong.vn) - Máy bay trực thăng đa nhiệm Mi-17 Nga và trực thăng tấn công AH-64E Apache Guardian của Mỹ thường xuyên tham gia các nhiệm vụ chung của không quân Ấn Độ.
(khoahocdoisong.vn) - Truyền thông Trung Quốc công bố video hiếm về cuộc giao tranh giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ tại Thung lũng sông Galvan ở Ladakh Tây Tạng tháng 6/ 2020, khiến 4 binh sĩ Trung Quốc và 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng (theo công bố của mỗi bên).
(khoahocdoisong.vn) - Quân đội Trung Quốc chính thức thừa nhận thương vong phải gánh chịu trong cuộc đụng độ chết người trên vùng biên giới với quân đội Ấn Độ tháng 6/2020, nhưng cho biết chỉ có 4 binh sĩ thiệt mạng và 1 người bị thương nặng.
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 17/11/2020, Một bản tin trên tờ Thời báo Anh đăng tải thông tin, cho rằng Trung Quốc đã sử dụng vũ khí công nghệ cao trong cuộc xung đột với quân đội Ấn Độ trên vùng biên giới Ladakh.
(khoahocdoisong.vn) - Cơ quan nghiên cứu quân sự Ấn Độ (DRDO) đã thử nghiệm thành công một phương tiện bay thử nghiệm, được thiết kế để bay với tốc độ lớn hơn Mach-6, là nền tảng phát triển công nghệ cho tên lửa hành trình siêu thanh trong tương lai.