Các chuyên gia y tế cho biết , khi đại dịch COVID-19 giảm bớt trên thế giới, các loại bệnh do virus cúm, virus hợp bào hô hấp, adenovirus, bệnh lao và bệnh đậu mùa khỉ tăng đột biến và có biểu hiện kỳ lạ trong những tháng gần đây.
Kinh tế Trung Quốc sẽ thiệt hại ít nhất 46 tỷ USD/ tháng do các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đang được ban hành trước tình hình dịch Covid-19 tại quốc gia này.
Lo ngại nguồn cung không đủ đáp ứng khi thành phố phong tỏa, người dân Thượng Hải đổ xô đến các siêu thị mua đồ tích trữ, gây ra cảnh tranh giành nhau nhu yếu phẩm.
Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất, đồng thời là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, với kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm 2021 đạt 166 tỷ USD.
Mới đây nhà chức trách Hong Kong (Trung Quốc) đưa ra tín hiệu cho thấy có thể phong tỏa cứng đặc khu này do số người chết vì COVID-19 tăng lên nhanh trong bệnh viện.
Lực lượng chức năng phường Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã phong toả 1 đoạn phố hàng Vải từ ngã ba giao phố Phùng Hưng kéo dài tới ngã tư phố Hàng Gà vì có liên quan đến 3 ca dương tính SARS-CoV-2.
Ghi nhận 60 ca F0 tại khu tập thể Nguyễn Công Trứ, lực lượng chức năng phường Phố Huế đã lập chốt, hạn chế người dân ra vào để phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Không chỉ có 87 trường hợp là công nhân Công ty Chun Fun (thuộc khu công nghiệp Quang Minh) có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính SARS-CoV-2, tại Thạch Thất 3 công ty cũng ghi nhận 11 ca F0 buộc phải phong tỏa.
Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, tới hết ngày 11/11, chuỗi lây nhiễm tại phường Phú Đô đã ghi nhận 57 ca Covid-19. Trong đó, riêng tổ dân phố 1 có 30 bệnh nhân.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chính quyền địa phương đã quyết định giãn cách toàn xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) để thực hiện công tác truy vết bắt đầu từ 10h30 ngày 4/11.