Ngoài tượng Thái sư Trần Thủ Độ và phu nhân, trong chùa Cầu Đông còn có gần 60 pho tượng khác, trong đó nhiều tượng có giá trị lớn về lịch sử và mỹ thuật.
Những di tích trăm tuổi này từng xuống cấp nặng nề do thời gian và sự tác động của con người, nay đã "hồi sinh" sau khi được trùng tu, trở thành điểm đến hấp dẫn ở phố cổ Hà Nội.
Tại Quyết định 1361/QĐ-UBND (ngày 19-3-2021), UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị H1-1A (khu phố cổ) quận Hoàn Kiếm. Đáng chú ý, đồ án khuyến khích phục dựng công trình theo kiến trúc đặc trưng tiêu biểu khu phố cổ; xây dựng hình ảnh tuyến phố đi bộ với các cửa hàng buôn bán sản phẩm truyền thống, phục vụ du lịch. Đặc biệt, một số khu vực có thể được xem xét nghiên cứu xây dựng công trình cao 8 tầng...
Hàng chục phố nghề trong khu phố cổ Hà Nội giờ đây chỉ còn lại những cái tên gợi nhớ lại thời xa vắng. Như “phố mộc” Tô Tịch hay Hàng Quạt nổi tiếng nghề tiện và làm khuôn bánh với tiếng đục đẽo cưa bào vang lên khắp các ngõ ngách. Nhưng đấy là chuyện ngày xưa, bây giờ “phố mộc” đã vắng tiếng cưa bào.
LTS: Trong ký ức người Hà Nội xưa, phố cổ không chỉ là “làng văn hoá đô thành” mà còn là “làng nghề – phố nghề” tập trung dân cư hoạt động tiểu thủ công nghiệp và buôn bán giao thương, hình thành những phố nghề đặc trưng mang nét truyền thống riêng biệt của cư dân kinh đô.