Trong tuần qua, 6 tỉnh, thành phía Nam là TP HCM, Bình Thuận, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và Đồng Nai đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.
Cả nước đã ghi nhận hơn 60.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 97% so với cùng kỳ. Nguyên nhân ban đầu chủ yếu do người dân còn khá chủ quan với căn bệnh này.
20 tỉnh thành phía Nam ghi nhận 39.317 ca mắc sốt xuất huyết (SXH) nhập viện điều trị, trong đó có 36 ca tử vong; 1.193 trường hợp bệnh nặng. Dịch đang bùng phát có nguy cơ diễn viến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống cả cộng đồng.
TP HCM từ đầu năm đến nay ghi nhận hơn 6.100 ca sốt xuất huyết, đặc biệt là số ca nặng tăng hơn cùng kỳ năm ngoái và 4 ca tử vong. Riêng tuần qua, thành phố ghi nhận 680 ca, tăng gần 46% so với trung bình 4 tuần trước.
Bệnh viện Bạch Mai, trong ngày 7/12, sẽ cử thêm 1 đoàn cán bộ y tế nữa đến An Giang; Bệnh viện Việt Đức vào hỗ trợ Bà Rịa - Vũng Tàu; Bệnh viện E vào hỗ trợ Tây Ninh, Bệnh viện Nội tiết Trung ương vào hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng.
Diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, số ca mắc và tử vong Covid-19 có xu hướng gia tăng, chiều 30/11, Bộ Y tế phân công 14 bệnh viện trung ương hỗ trợ điều trị Covid-19 tại TPHCM và 10 tỉnh phía Nam.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 38 bệnh nhân mắc COVID-19 mới tính đến chiều 24/10.
Tính đến cuối tháng Tám, tại các tỉnh, thành phía Nam đã có gần 2,5 triệu lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải ngừng việc, chiếm 70% số lao động phải ngừng việc của cả nước.
Chuyên gia phân tích lý do Thủ tướng ra quyết định áp dụng Chỉ thị 16 trên 19 tỉnh, thành phía Nam vào thời điểm này và cho rằng hiện chưa phải lúc cách ly xã hội toàn quốc.
Thủ tướng cho rằng, TP.HCM cùng 7 tỉnh còn lại sẽ là “bát giác kim cương”, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ về đích sớm hơn ít nhất 10 năm so với cả nước trong mục tiêu Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, tức là trở thành một vùng hùng cường vào năm 2035.