Ngày 3/12, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết, vào lúc 18h25 ngày 2/12, tại nhà anh Trần Văn Thương (SN 1986) ở thôn Chính Ngoài, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên có tiếng nổ lớn tại tầng 2.
Tổn thương do pháo nổ thường phức tạp nên điều trị khó khăn, tốn nhiều thời gian và để lại di chứng nặng nề, thậm chí mất chức năng vĩnh viễn... nên cần chú ý.
Nhiều bệnh nhân bị pháo nổ với các tổn thương phức tạp, nhiều vị trí...để lại di chứng nặng nề, thậm chí mất chức năng vĩnh viễn, tàn tật suốt đời. Vì vậy, cần biết cách phòng tránh.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nguy cơ tử vong cao do chơi pháo tự chế. Tết đã cận kề mọi người cần chú ý giáo dục con cái để nhận biết được hành vi và nguy cơ pháo nổ, tự chế.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh phối hợp hội chẩn từ xa với Trung tâm y tế (TTYT) Hải Hà kịp thời phẫu thuật cấp cứu, giúp trẻ dập nát vùng mặt do pháo tự chế vượt qua cơn nguy kịch.
(Khoahocdoisong.vn) - Bác sĩ Hoàng Minh Thắng – Khoa Phẫu thuật Chấn thương Chi trên và Y học thể thao – Bệnh viện Việt Đức, bệnh viện này vừa cấp cứu một trường hợp nát tay do pháo tự chế phát nổ.