Du khách muốn tham quan bảo tàng phải mặc đồ lặn, đeo bình dưỡng khí hoặc dùng ống thở để lặn xuống độ sâu từ 4 đến 8 mét, nơi các kiệt tác đang ẩn mình giữa làn nước biển trong vắt.
Ngày 25/3, một lãnh đạo UBND xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đang kiểm tra hiện tượng nước biển chuyển sang màu đỏ trên địa bàn.
Biến nước biển thành vàng nghe có vẻ bất khả thi, nhưng điều đó là hoàn toàn có thể. Khi cộng dồn lại, tổng số vàng ở đại dương lên tới khoảng 20 triệu tấn.
Khi nhu cầu sử dụng khí hydro ngày càng lớn làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nước ngọt, nghiên cứu mới của các nhà khoa học đã cung cấp giải pháp sử dụng trực tiếp nước biển mà không cần đến hệ thống xử lý trước.
(khoahocdoisong.vn) - Mặc dù lượng nước dồi dào trên Trái Đất, nhưng nước ngọt có thể uống chỉ chiếm 2,53% tổng lượng nước lưu trữ toàn cầu. Ứng dụng công nghệ bay hơi bề mặt, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một thiết bị khử muối hiệu quả cao chạy bằng năng lượng mặt trời.
(khoahocdoisong.vn) - Lần đầu tiên, các kỹ sư hóa học của Đại học Rochester hợp tác với các nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm nghiên cứu hải quân, Đại học Pittsburgh và OxEon Energy, đã chứng minh chất xúc tác molybdenum carbide được thúc đẩy bởi kali chuyển đổi carbon dioxide thành carbon monoxide, có thể biến nước biển thành nhiên liệu.
(khoahocdoisong.vn) - Các siêu tụ điện, còn được gọi là supercap, là thiết bị lưu trữ năng lượng thế hệ tiếp theo do mật độ năng lượng cao, độ bền và đặc tính sạc nhanh hơn so với các tụ điện thông thường, pin lithium-ion và pin nhiên liệu ô tô.
(khoahocdoisong.vn) - Nhiên liệu sạch, sử dụng tốt nhất cho nhu cầu cuộc sống là hydro, phương pháp truyền thống và hiệu quả là điện phân. Khi xuất hiện nguồn điện, bọt khí hydro sẽ thoát ra khỏi nước từ cực âm và oxy ở cực dương.
(khoahocdoisong.vn) - Theo các chuyên gia, chỉ có một vài nguyên nhân khiến nước biển chuyển màu như tảo nở hoa, ô nhiễm do chất thải xả thẳng ra biển, tràn dầu…
(khoahocdoisong.vn) - Các nhà nghiên cứu của trường Đại học Stanford đang phát triển công nghệ tiên tiến, có thể khai thác nguồn năng lượng vô tận từ hỗn hợp pha trộn nước ngọt và nước biển.
(khoahocdoisong.vn) - Các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ mới (Viện KH&CN Quân sự) đã chế tạo thành công chế phẩm tẩy rửa sử dụng trong điều kiện nước mặn.