Khi có dấu hiệu trở nặng (lừ đừ, li bì, ói nhiều, xuất huyết nhiều nơi, đau bụng, tiểu ít, tay chân lạnh hoặc khó thở) hãy đưa trẻ tới bệnh viện ngay lập tức.
Cục ATTP đề nghị tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm liên quan đến vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra sau khi ăn buffet tại Tuy Hoà, Phú Yên.
Đau bụng vùng hố chậu phải, kèm theo nôn ói, bệnh nhi được gia đình cho uống thuốc nhưng không cải thiện, đi khám phát hiện khối u buồng trứng trái bị xoắn hiếm gặp.
Khi uống nhầm chất này, người bị ngộ độc sẽ có các triệu chứng nôn ói, co giật, hôn mê sâu, chậm nhịp tim, suy hô hấp và nguy cơ tử vong nếu không điều trị kịp thời.
Co thắt tâm vị là một trong các bệnh rối loạn vận động thực quản, gây nuốt nghẹn, nôn ói... Nội soi Heller là phẫu thuật ít xâm lấn, thành công cao, đồng thời tạo van chống trào ngược giúp cải thiện chất lượng cuộc sống bệnh nhân.
Sốc mất nước do tiêu chảy và nôn ói là biến chứng nặng, có thể gây tổn thương đa cơ quan và thậm chí dẫn đến nguy hiểm tính mạng nếu không phát hiện và xử trí kịp thời.
Viêm tụy cấp được biết đến là một dạng viêm nhiễm cấp tính thường gặp và có thể đe dọa trực tiếp tới sức khỏe của người bệnh. Trong đó, tình trạng đáng lo ngại nhất là viêm tụy hoại tử.
(khoahocdoisong.vn) - Ói mửa do sợ hãi quá còn gọi thổ lẫn kinh, trẻ em thường gặp vấn đề này do trẻ vốn hư nhược yếu đuối, thấy vật lạ, sợ sệt, cảm xúc quá mức mà sinh ra bệnh. Bệnh thường biểu hiện trớ mà nước trong, phát sốt, người nóng nảy, bực dọc, trằn trọc, ngủ không yên. Bệnh để lâu biến thành bệnh mạn kinh phong (tỳ vị hư). Sau đây là một số bài thuốc Đông y thường dùng chữa trẻ em thổ lẫn kinh.
(khoahocdoisong.vn) - Nôn sau tiêm insulin rất ít khi xảy ra. Nếu xảy ra, thường cho người bệnh uống các loại dịch có pha đường. Nếu nôn dai dẳng cần phải đi viện.
(khoahocdoisong. Sữa chua là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng tạo sự cân bằng các vi chất cần thiết cho cơ thể, đồng thời cung cấp lợi khuẩn cho đường ruột. Tuy nhiên, sữa chua nếu không được bản quản đúng cách có thể gây ngộ độc cho người sử dụng.vn) -
Gia đình bé Đào Minh Anh (12 tuổi, Hải Phòng) phát hiện ra con mình có biểu hiện bụng to hơn bình thường nhưng thấy con không có biểu hiện nào khác nên cha mẹ chủ quan không đưa con đi khám. Đến khi thấy bụng con quá to, sờ thấy u gia đình mới đưa đi khám thì u buồng trứng đã quá lớn, nặng tới 3 kg nên các bác sĩ đã phải cắt bỏ hoàn toàn một bên buồng trứng của bệnh nhi.