Vi nhựa là một “sát thủ thầm lặng” đang xâm nhập vào cơ thể con người mỗi ngày qua đường ăn uống và hô hấp. Những nghiên cứu ban đầu đã cho thấy về mối đe dọa sức khỏe từ loại vật liệu tiện lợi này.
Ngày Môi trường thế giới 05/6/2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions to Plastic Pollution), trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution).
Nhằm giảm thiểu việc sử dụng nhựa tổng hợp trong đời sống, một nhóm nghiên cứu đã tìm ra giải pháp làm cho vật liệu giấy tương đối bền vững và có một số đặc tính ưu việt của nhựa.
Các chuyên gia lo ngại điều này có thể gây ảnh hưởng đến sinh vật biển và du lịch biển của Vương quốc Anh vì những viên sỏi nhựa này có thể gây nguy hiểm cho môi trường.
(khoahocdoisong.vn) - Từ chất thải của cá, các nhà khoa học đã chiết xuất dầu cá không bão hòa, sau đó thêm oxy để tạo thành epoxit, các phân tử tương tự như nhựa epoxy.
(khoahocdoisong.vn) - Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy tiếp xúc với các hóa chất trong đồ nhựa và các sản phẩm chăm sóc cá nhân khi mang thai có thể góp phần gây ra chứng trầm cảm sau sinh.
(khoahocdoisong.vn) - KS Nguyễn Đình Dương, nguyên cán bộ Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công Thương) vừa công bố nghiên cứu chế tạo bê tông từ các khối đá nhựa để đắp đê, kè.
(khoahocdoisong.vn) - Mở rộng trách nhiệm của doanh nghiệp đối với một sản phẩm, kể cả khi sản phẩm đấy trở thành rác thải sẽ khiến doanh nghiệp định hướng lại sản xuất các sản phẩm nhựa và là tiền đề để phát triển kinh tế tuần hoàn.
(khoahocdoisong.vn) - Các kỹ sư hóa học từ Đại học New South Wales (UNSW) Sydney phát triển công nghệ mới, có thể chuyển đổi khí thải carbon dioxide có hại thành các khối kết cấu hóa chất cơ bản, có thể tạo ra những sản phẩm công nghiệp hữu ích như nhiên liệu và nhựa tổng hợp.
(khoahocdoisong.vn) - Nhựa, thứ vật liệu kỳ diệu làm nên cuộc cách mạng thế kỷ trước thì nay nhiễm độc nhựa đã ở trong tình trạng báo động đỏ. Các nghiên cứu cho thấy rằng một người trung bình ăn và hít vào ít nhất 74.000 hạt vi nhựa trong một năm.
(khoahocdoisong.vn) - Mỗi năm Việt Nam tạo ra hơn 81 triệu tấn nhựa, nhưng chỉ 27% túi nhựa được thu gom và tái chế đúng cách. Ô nhiễm chất thải nhựa đang trở thành một trong những vấn đề cấp thiết của Việt Nam hiện nay.
(khoahocdoisong.vn) - Thay đổi khái niệm về rác để thấy rác không chỉ là những thứ bẩn thỉu bỏ đi mà là tài nguyên, để từ đó thay đổi thói quen, thay đổi cách chúng ta đối xử với rác.