Dù ở trong ngõ khuất, bị bao vây bởi các công trình xung quanh nhưng ngôi nhà vẫn đủ ánh sáng, có tầm nhìn ra bên ngoài đồng thời đảm bảo được sự riêng tư.
Ngôi nhà 3 tầng gây ấn tượng bởi hệ thống cây xanh kết hợp với hệ mái bê tông có độ vươn xa và hệ thống gỗ giúp bảo vệ khỏi tác động xấu của thiên nhiên.
Ngôi nhà độc đáo này ở Bắc Giang, khi quay rất êm, không phát ra một tiếng động nào. Nếu nằm trong nhà ngủ, không nhìn ra ngoài thì không biết là nhà đang quay.
Ngay từ mặt tiền, ngôi nhà gây ấn tượng bởi những mảng xanh đan xen với phần tường đặc. Mục đích của thiết kế phân mảng này nhằm giảm thiểu tác động của nắng hướng Tây và hạn chế tối đa tầm nhìn.
Kiến trúc sư sử dụng những bức tường gạch rỗng có chiều cao vừa đủ che chắn, vừa đủ tạo ra bóng đổ, vừa đủ để đón những cơn gió nhẹ nhàng và cho phép nắng hắt dịu dàng đi qua.
Đối lập với khu phố nhộn nhịp và cả diện tích hạn chế, không gian bên trong ngôi nhà đưa chúng ta đến với trải nghiệm một "khu nghỉ dưỡng thu nhỏ" thực sự.