Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cảnh cáo nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình; khiển trách nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai.
Bà Võ Thị Ánh Xuân – Phó Chủ tịch nước sẽ giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới thay ông Nguyễn Xuân Phúc vừa được miễn nhiệm.
Ngày 15/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của T.Ư đến thăm, chúc tết và kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Nguyên đán 2023.
Sáng 10/4 (tức 10/3 Âm lịch), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành cùng hàng nghìn con dân nước Việt khắp cả nước đã về đền Hùng dâng lễ, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Covid-19 đang tạo sức ép về y tế cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Khi lực lượng chi viện của Trung ương rút về, TPHCM phải chia lửa với các tỉnh miền Tây.
Sáng 5/4/2021, Quốc hội nghe công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước. Theo đó, Quốc hội đã thống nhất bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.
GDP Việt nam quý 1 đạt 4,5% , trong khi xuất khẩu tăng 19,2%, mặc dù không như kỳ vọng, vẫn là nền kinh tế thành công trong đại dịch”, bình luận của truyền thông quốc tế ngày 2/4 cho thấy nền kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng, ít nhất là “ở cuối đường hầm” của đại dịch.
Thị sát tại cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao năng lực phát triển, tăng trưởng vượt bậc của các cảng. Thủ tướng cũng có buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về các vấn đề kết cấu hạ tầng giao thông, logistics, liên kết vùng và vai trò quan trọng của hệ thống cảng biển.
Nhấn mạnh 2020 là năm thành công nhất về tinh thần và ý chí vươn lên, Thủ tướng cho rằng mức độ thành công được xác định bởi những trở ngại mà cả nước đã vượt qua.
Nhận lời mời của Thủ tướng Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin, thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 27 theo hình thức trực tuyến vào ngày 20/11.
Chiều nay, 10/10, tại trụ sở Chính phủ, gặp mặt các điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc, Thủ tướng nêu rõ, muốn dân hiểu thì phải nói cho dân nghe, dành thời gian lắng nghe của ý kiến của người dân. Thuyết phục và nêu gương là vấn đề quan trọng nhất trong lãnh đạo chứ không phải dùng quyền lực.
Chiều nay, 7/9, tại trụ sở Chính phủ, làm việc, tọa đàm với tổ chức kinh tế, doanh nghiệp Nhật Bản có ý định mở rộng đầu tư vào Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, thị trường Việt Nam đủ lớn cho các kế hoạch đầu tư kinh doanh tham vọng, phù hợp với các chiến lược tái cấu trúc, dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực của các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là Nhật Bản.