Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và truy nã bị can, đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1969, tại Bắc Ninh), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC.
Bộ Công an kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân trong quản lý nhà nước để xảy ra vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định.
Thanh tra tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành thanh tra các gói thầu do AIC cung cấp tại 7 sở, ngành trong tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan từ năm 2011 - 2021.
Với hai tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội Đưa hối lộ, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị hình phạt 30 năm tù.
Luật sư bào chữa cho ông Trần Đình Thành (cựu Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai) cho biết, từ trong trại tạm giam, ông Thành đã có lời kêu gọi Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng một số bị cáo bị kết luận điều tra, truy tố vắng mặt. Đến nay, sẽ xét xử vắng mặt nếu như không trình diện hoặc không bị bắt giữ trước ngày mở phiên tòa.
Kết luận điều tra nêu rõ, trong trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không ra trình diện hoặc đầu thú coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị điều tra, truy tố, xét xử.
Đề nghị truy tố bị can đang bị truy nã Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu chủ tịch Công ty AIC là chuyện hy hữu trong lịch sử tố tụng hình sự Việt Nam nhưng vẫn có căn cứ để thực hiện.
Liên quan đến vụ Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), Bộ Công an đã khởi tố bị can và truy nã:
Dư luận ngạc nhiên trước thông tin cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai sở hữu “biệt phủ” hàng nghìn m2, nay lại bất ngờ khi ông Thành bị bắt giam để điều tra hành vi nhận hối lộ.
Sở KHĐT Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị tạm dừng ngay mọi hoạt động mua, bán bất động sản, cổ phiếu liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Chủ tịch AIC Group.