ĐBQH, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, Bộ GD&ĐT hãy dừng việc thay đổi sách giáo khoa. Thay vào đó, tổng kết những bất cập, sửa chữa theo nguyên lý đơn giản hoá tối đa, như xây dựng một chương trình khung.
"Cần nghiêm trị những hành vi phá hoại môi trường cho dù là nhỏ nhất, như trồng cây mà vẫn còn nguyên bọc bầu hay cây còn có khả năng cứu chặt đi để xin ngân sách trồng mới”, ĐB Nguyễn Lân Hiếu nêu ý kiến.
ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, nếu thông tuyến bảo hiểm y tế lúc này sẽ gây nhiều hệ luỵ. Trong đó có việc người dân dồn lên bệnh viện tuyến trên khiến tình trạng quá tải thêm trầm trọng.
Góp ý kiến vào Luật Dược (sửa đổi), các ĐBQH cho rằng, thuốc bán online phải là loại được cấp phép lưu hành, và cần có đơn vị chuyên trách chống thuốc giả mạo trên mạng xã hội.
Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, một giám đốc bệnh viện rất cần chuyên môn, nhưng không chắc đã nắm vững về quản lý, các quy định lắt léo hiện nay. Những lỗi hệ thống, quy trình của ngành y cần được điều chỉnh càng sớm càng tốt.
Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (đoàn Bình Định) cho rằng, cán bộ, nhân viên y tế rất cần hành lang pháp lý để yên tâm chống dịch, không phải lo đến quy định, thủ tục rườm rà.