Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, sở dĩ người ta cần học thêm, dạy thêm bởi có nhiều điều "chưa đủ", trong đó, có việc lương giáo viên chưa đủ sống; chưa đủ trường lớp để đáp ứng nhu cầu của học sinh...
Giải trình liên quan đề xuất lương nhà giáo được xếp cao nhất, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, khi xây dựng luật đã nhìn các ngành khác, không muốn ngành của mình có đặc quyền.
Về mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tiếp cận hoạt động giáo dục nghệ thuật khiến đại biểu băn khoăn, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, nên thêm chữ “phấn đấu” để đảm bảo tính khả thi.
ĐBQH Nguyễn Văn Huy phản ánh, có tình trạng bài học trên lớp thì lửng lơ nửa chừng để tiếp nối ở các lớp học thêm. Bài kiểm tra cũng được hé lộ ở các lớp này.
Chỉ ra nguyên nhân của bạo lực học đường, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn thừa nhận, các hiệu trưởng cũng như giáo viên đã có phần lúng túng trong kỹ năng xử lý.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, hiện tại, cả nước còn thiếu 127.583 giáo viên. Tính đến tháng 9/2023, toàn quốc có 17.278 giáo viên nghỉ việc, chuyển việc.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ, muốn dạy người, nhà giáo phải thấu hiểu con người, cảm thông chia sẻ sâu sắc với học trò, có lòng vị tha và bao dung.
“Chia lửa” với Bộ trưởng Nội vụ trong phiên chất vấn chiều 4/11, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, sẽ thực hiện cấp bách việc tăng lương, nâng phụ cấp cho giáo viên, đặc biệt bậc mầm non, tiểu học.
Sáng ngày 25/4, Ban Giám hiệu Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA) và đại diện Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) vinh dự tiếp đón Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cùng Đoàn công tác của Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) đến thăm trường.
Trong các buổi làm việc tại Phú Thọ, Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cùng nhấn mạnh chủ trương, chính sách về quyền bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, cần đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đặc điểm học sinh dân tộc…
Theo Bộ GD&ĐT, qua thống kê sơ bộ, theo thống kê sơ bộ, nhiều tỉnh vùng khó khăn có từ 50 - 70% học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến. Cần kết hợp dạy học trực tuyến và dạy trên truyền hình.
Trường THPT Ngô Quyền, TP Hải Phòng vốn có bề dày lịch sử, có nhiều cựu học sinh là người nổi tiếng. Ngày 8/4, ngôi trường này thêm niềm tự hào khi có 2 cựu học sinh cùng là tân Bộ trưởng.
Được phê chuẩn làm Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo, ông Nguyễn Kim Sơn chia sẻ cảm thấy "áp lực đến từ nhiều phía", trong đó có sự kỳ vọng lớn của xã hội.