Tổng hội Y học Việt Nam và Roche Việt Nam đã tổ chức buổi sơ kết một năm thực hiện Đề án “Tăng cường tiếp cận các liệu pháp điều trị tiên tiến cho người bệnh ung thư vú nguy cơ cao giai đoạn 2020 – 2025”.
Liên tiếp ghi nhận số ca dương tính SARS-CoV-2 tăng cao trong cộng đồng, UBND TP Hải Phòng đã nâng cấp độ dịch COVID-19 lên cấp độ 4 (vùng đỏ) đối với huyện An Dương và Cát Hải.
So với cách đây 1 tuần, Hà Nội hiện có thêm 15 quận, huyện ở cấp độ 1; số xã phường vùng xanh cũng tăng lên nhiều; không còn vùng đỏ. Hiện chỉ còn phường Phú Đô và Xuy xá thuộc cấp độ 3 – nguy cơ cao.
Sau khi liên tiếp ghi nhận nhiều ca bệnh, Đắk Nông đã nâng cấp độ dịch COVID-19 lên cấp độ 3 (nguy cơ cao) và xây dựng phương án quản lý, điều trị F0 tại nhà.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra tin cảnh báo hiện mực nước trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đang lên, riêng trên sông Thao (tỉnh Lào Cai và Yên Bái) và sông Bôi (Hòa Bình) mực nước đang lên rất nhanh.
UBND thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
TP.HCM đang có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất cả nước với 17.239 người. Nhiều quận, huyện được đánh giá có mức độ nguy cơ rất cao trên bản đồ dịch Covid-19 của Bộ Y tế.
Cảnh báo Covid 19 đang diễn biến khó lường, Phó chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị cơ quan chức năng và người dân "không được phép lơ là, chủ quan".
(khoahocdoisong.vn) - Trong thời gian tới, TPHCM sẽ phân loại các địa phương theo 3 nhóm mức độ nguy cơ khác nhau: nhóm nguy cơ rất cao, nhóm nguy cơ cao và nhóm có nguy cơ.
Tình hình dịch đang được kiểm soát nhưng ở nơi nguy cơ dịch bệnh cao, thành phố sẽ tính toán giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 hoặc chỉ thị 16, theo Phó chủ tịch TP HCM.
Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, trong 02 ngày 04 và 05/5/2021, thông qua hệ thống giám sát tỉnh đã phát hiện 61 trường hợp nguy cơ cao liên quan đến nhiều ca bệnh COVID-19.
Nhận định tình hình dịch bệnh ở Hà Nam diễn biến phức tạp, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đề nghị nâng cao mức cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch ở Thủ đô lên mức độ cao nhất.
Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến hiện tại, đã có 3.870 đối tượng nguy cơ cao tại cộng đồng được xét nghiệm nhanh vi rút SARS-CoV-2, trong đó có 3.629 người đã có kết quả và tất cả đều âm tính.