Tuổi thọ người Việt Nam năm 2023 tăng lên 74,5 - cao hơn gần 1 tuổi so với trung bình 4 năm trước đó. Mỗi người Việt Nam trung bình có tới 10 năm phải sống với bệnh tật, mỗi người cao tuổi Việt Nam có tới 2-3 bệnh nền.
Tháng 6/2022, thị trường ô tô Việt Nam giảm nhiệt kỷ lục tới hơn 40% sau khi hết ưu đãi phí trước bạ. Tuy nhiên, tính chung nửa đầu năm 2022, sản lượng xe tiêu thụ vẫn tăng khá.
Theo kết quả tổng điều tra dinh dưỡng gần nhất, mức tiêu thụ thịt của người Việt tăng nhanh, với bình quân 136,4g/người/ngày, trong đó thịt đỏ là 95,5g, thịt gia cầm 36,2g và các sản phẩm từ thịt là 4,7g.
GeneStory vừa chính thức đưa sản phẩm nghiên cứu giải mã gene người Việt thế hệ mới nhất vào thị trường nhằm cung cấp các dịch vụ y học dự phòng. Theo các nhà khoa học, xét nghiệm gene là phương tiện tốt nhất dự phòng và điều trị bệnh.
Nhà thông minh (smart home) đã phát triển trên thế giới hàng thập kỷ, nhưng tại Việt Nam, ngôi nhà thông minh chỉ mới thực sự nở rộ khoảng 2 - 3 năm trở lại đây. Với dư địa lên tới hàng chục tỷ USD, smart home đang là xu hướng căn hộ trong tương lai.
Xưa nay, nhiều người Việt quan niệm Tết là sự trở về với với cội nguồn, quê hương, cha mẹ, là cái Tết của sự đoàn viên, sum vầy. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, nhiều người đã tận dụng thời gian nghỉ Tết để đi du lịch.
Khoa học thiên văn đã chứng minh quan điểm của Galile là đúng về “Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời” cũng chứng tỏ việc xem giờ cổ truyền từ vạch bóng cổ xưa của người Việt là cách xem giờ đúng.
Ngày 16/12/2021, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigData (Tập đoàn Vingroup) công bố đã hoàn thiện Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu biến dị di truyền cho quần thể người Việt”.
GS.TSKH Lê Thị Hoài An, Đại học Lorraine - UFR MIM (Pháp) vừa được Hiệp hội Quốc tế Tối ưu hóa toàn cầu (ISoGo) trao tặng giải Constantine Caratheodory. Sau GS Hoàng Tụy (Viện Toán học), bà là người Việt Nam thứ 2 được nhận giải thưởng danh giá này.
"Tác động dịch bệnh một mặt tạo khó khăn lớn nhưng cũng là cơ hội để chúng ta thay đổi. Thay đổi, thích ứng để ít chịu tác động bất lợi là đòi hỏi duy nhất lúc này".
Từ cáo buộc gian lận quảng cáo gây thiệt hại 36 triệu USD cho Facebook, nhóm 4 người Việt nhận có thể về từ 1,8-10,8 triệu USD sau khi bán lại cho các shop kinh doanh online.
Bản tin sáng 20/4 của Bộ Y tế cho biết đã 12h trôi qua Việt Nam tạm thời không có thêm ca mắc COVID-19. Tổng số ca mắc hiện vẫn là 2.791 trường hợp. Đến sáng nay đã có trên 80.800 người Việt Nam tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
Bản tin 6h ngày 20/3 của Bộ Y tế cho biết không có ca mắc COVID-19. Gần 38.000 người đang cách ly chống dịch. trên cả nước. Hiện cả nước đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho gần 31.000 người.
Tính đến sáng 25/2, có 13 người Việt Nam mắc Covid-19 ở Campuchia trong đợt bùng phát virus những ngày qua và tình trạng sức khỏe của họ “đều ổn định”.
Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại cả Trung Quốc và Việt Nam, nhiều người Việt tại Bắc Kinh đã không thể về quê ăn Tết, thậm chí “mất Tết”.