Ở người béo phì, lượng mỡ được phân bố nhiều xung quanh khu vực đường hô hấp trên dẫn tới hẹp đường thở, gây ngưng thở khi ngủ để lại nhiều biến chứng đe dọa tính mạng. Cần cảnh giác và phòng ngừa.
Dị vật đường thở có thể gây biến chứng cấp tính như suy hô hấp từ nhẹ đến nặng, thậm chí ngưng thở thùy vào vị trí và mức độ gây tắc nghẽn đường thở của dị vật.
Hóc dị vật đường thở là một tai nạn nguy hiểm ở trẻ em, nếu không xử trí đúng cách có thể gây ra những di chứng rất nặng nề, thậm chí nguy hiểm tính mạng.
Trong lúc chơi cầu trượt, mũ ở áo của bé 3 tuổi mắc vào thành cầu, dây trong viền mũ rút lại khiến trẻ ngạt thở. 10 phút sau, người lớn mới phát hiện, lúc này trẻ đã tím tái, ngừng thở.
Đang sửa điện trên mái tôn, nam thanh niên không may bị điện giật được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngưng tim 60 phút nhưng nhờ sự quyết tâm của các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân đã hồi sinh ngoạn mục.
Trong lúc đang chơi ngoài trời, bất ngờ bé D.T.V (13 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai), bị một luồng sét đánh trúng khiến ngưng thở, ngưng tim và được mọi người xung quanh cấp cứu.
UBND TP Hải Phòng biểu dương, khen thưởng nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo (34 tuổi), cán bộ Khoa hô hấp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, vì đã cứu sống bé sơ sinh bị sặc sữa, ngừng tim, ngừng thở ngay trên taxi đến bệnh viện.
Ngủ ngáy được coi là “kẻ thù của sức khỏe”. Khi ngủ ngáy, tim đột ngột ngừng đập có thể dẫn đến tử vong khi ngủ. Vì vậy, cần nhận biết mức độ để chữa trị.
Số ca mắc và nhập viện tăng gấp 1,5-2 lần. Tâm lý sợ COVID-19 khiến nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nặng, tổn thương đa cơ quan, nhiều trường hợp nguy kịch, ngừng thở.
(khoahocdoisong.vn) - Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân M.V. (51 tuổi, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) trong tình trạng đau ngực dữ dội, sau đó đột ngột ngưng tim, ngưng thở ngay tại phòng cấp cứu.
(khoahocdoisong.vn) - Không chỉ bị nhiễm khuẩn sơ sinh nặng trên nền bệnh màng trong suy hô hấp, bệnh nhi tim tái, xuất hiện các cơn ngưng thở, các chỉ số sinh tồn đều không đạt... Nhờ sự kiên trì nỗ lực và kỹ thuật hiện đại, trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi đã được cứu sống.
(khoahocdoisong.vn) - Đơn vị Cấp cứu Nhi, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhi 3 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da tái, tay chân lạnh biểu hiện ngộ độc cấp theo dõi sốc tim.
(khoahocdoisong.vn) - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện quận Thủ Đức TPHCM vừa cứu sống bệnh nhân N.T.H. (sinh năm 1989) được đưa vào bệnh viện trong tình trạng máu chảy liên tục từ vết thương, gây mất máu nặng và đã ngưng tim, ngưng thở trước khi đến viện chừng 10 phút.
Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, trụy tim mạch, rối loạn nhịp tim và ngưng tim, ngưng thở. Tưởng chừng bệnh nhi sẽ không vượt qua khỏi cửa tử, vì thời gian sống chỉ tính bằng phút, nhưng bất ngờ vào phút chót điều thần kỳ đã đến với bệnh nhi này.
(khoahocdoisong.vn) - Ngáy trở thành vấn đề khi bạn ngưng thở trong khi ngủ. Bệnh nhân ngưng thở hoàn toàn từ 10-30 giây/lần và xảy ra nhiều lần trong đêm dẫn đến tình trạng thiếu oxy, gây cao huyết áp và các bệnh tim mạch...