Chỉ vài giờ sau khi uống rượu, người đàn ông 59 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch với các triệu chứng khó thở, nhìn mờ, tụt huyết áp, phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp.
Ngày 9/4, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã có báo cáo kết luận liên quan vụ 8 du khách bị ngộ độc rượu, trong đó người trẻ nhất tử vong do hàm lượng Methanol trong rượu vượt gấp 1.073,05 lần mức quy định.
Liên quan đến vụ ngộ độc rượu khiến 6 người phải nhập viện cấp cứu, chiều 1/4, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh thông tin, nạn nhân P.N.Q.K. (25 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) đã tử vong.
Mới đây, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội có báo cáo kết quả điều tra, giám sát, xử lý sự cố an toàn thực phẩm khiến nhiều người nhập viện tại quận Long Biên.
Cây hồi có tính ứng dụng cao trong đời sống ẩm thực và thuốc cổ truyền nhưng trong thân, rễ, lá của cây Hồi có hàm lượng chất độc tính là Veranisatin làm tổn thương tế bào thần kinh gây hôn mê, co giật và có thể tử vong.
Sau khi được người quen tặng chai rượu “ngon” và tổ chức ăn uống, 8 nông dân xuất hiện các triệu chứng ngộ độc, được cơ sở y tế chuyển đến nhập viện tại Bệnh viện Đakhoa tỉnh Long An.
Sau vài ly rượu, tất cả mọi người xuất hiện triệu chứng ngộ độc rượu thuốc như buồn nôn, nôn, tê bì tay chân. Một số người vẫn còn tỉnh táo vào thời điểm đó ngay lập tức gọi xe cấp cứu.
Khoa Cấp Cứu – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận trường hợp người bệnh bị đau bụng, nôn ra máu, mất thị lực do uống cồn pha nước. Ngộ độc methanol khiến người bệnh giảm/mất thị lực thậm chí mù mắt vĩnh viễn.
Chiều 12/6, Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương vừa ghi nhận 1 vụ ngộ độc rượu methanol, khiến 1 người tử vong, 3 người phải nhập viện cấp cứu. Tất cả 4 người ngộ độc rượu đều ngụ xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi.
Trong bữa ăn, có 3 người uống rượu ngâm củ thương lục do gia đình tự trồng và ngâm. Sau khi uống vài chén nhỏ, 3 người đều có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, đi ngoài, mắt mờ nên được đưa vào viện cấp cứu.