Bị mèo cào tưởng chừng rất đơn giản nhưng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng: tổn thương gan, thận, biến chứng thần kinh gây viêm não, động kinh, biến chứng vào mắt gây mù lòa… ảnh hưởng đến sức khỏe và đe dọa tính mạng của người bệnh.
Hiện nay chưa có thuốc điều trị bệnh dại, do đó mỗi người cần chủ động phòng ngừa căn bệnh này và tìm hiểu các kiến thức liên quan để có thể dùng khi cần đến.
Sau khi bị mèo cào, cụ ông tự sát khuẩn tay bằng ô xy già và mua Rifamycin về rắc vết thương. Sau đó, tại vị trí mèo cào sưng đau tăng lên, lan rộng ra kháp 1/2 giữa cẳng tay, chảy thấm dịch vàng...
Mới đây, bệnh nhân nam 37 tuổi, bị mèo cắn sưng đau đầu ngón tay, vài ngày sau sốt, sưng hạch, đi khám các bác sĩ chuẩn đoán bị mắc bệnh mèo cào dẫn đến sốt cao, nhiễm khuẩn huyết.
Sau gần nửa tháng bị mèo cắn, cào ở tay, thiếu nữ 16 tuổi đã lên cơn dại, điều trị không có kết quả và đã tử vong. Đây là trường hợp tử vong thứ 2 do dại tính từ đầu năm đến nay tại Đắk Lắk.
(khoahocdoisong.vn) - Dại là bệnh viêm não tủy cấp tính do virus, nếu không tiêm huyết thanh kháng dại sau khi bị chó dại cắn, cào chắc chắn tử vong (tỷ lệ tử vong gần như 100% đối với cả người và động vật).