Các nhà khoa học Nhật Bản đã ứng dụng rối lượng tử để giúp robot di chuyển mượt mà như người thật, mở ra kỷ nguyên mới cho robot hình người trong tương lai.
Theo ý tưởng này các khối qubit được các nhà khoa học kết nối với nhau thông qua một thiết bị có giao thức "plug and play" như ghép các mảnh LEGO để tạo hình.
Hiện tượng vướng víu lượng tử hé lộ dạng “thần giao cách cảm” kỳ lạ giữa các hạt, làm lung lay nền tảng vật lý cổ điển và mở ra kỷ nguyên công nghệ mới.
Hệ thống HyperQ cho phép nhiều chương trình chạy đồng thời trên một máy tính lượng tử, lần đầu tiên phá vỡ giới hạn đơn nhiệm đã tồn tại suốt hàng chục năm.
Sau khi kết nối thành công hai chip máy tính lượng tử, IBM đang hướng tới phá vỡ kỷ lục dành cho máy tính lượng tử lớn nhất thông qua kết hợp nhiều chip như vậy.
Các nhà nghiên cứu thuộc Khoa Khoa học Máy tính và Trí tuệ nhân tạo (CSAIL) của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã thiết kế một ngôn ngữ lập trình mới cho điện toán lượng tử, được gọi là Twist.