Gần 800 sản phẩm thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế được cấp mới, gia hạn giấy đăng ký lưu hành lần này khá đa dạng về nhóm tác dụng dược lý... để phục vụ nhu cầu sử dụng thuốc, vaccine của nhân dân và đấu thầu, mua sắm.
Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính khi sản xuất thuốc vi phạm chất lượng mức độ 1 theo quy định của pháp luật đối với thuốc Methotrexat Bidiphar 50mg/2ml.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định số 374/QĐ-XPH, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần thương mại Dược phẩm Quang Minh, số tiền 100 triệu đồng.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa gia hạn giấy đăng ký lưu hành thêm 55 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc, nâng tổng số thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn qua 4 đợt lên đến gần 10.200.
Lô sản phẩm Kem dưỡng trắng da Epop lọ 30 gr vừa bị Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) yêu cầu đình chỉ lưu hành, ngưng lưu thông ngay, thu hồi trên toàn quốc.
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cảnh báo thuốc Actemra 400 mg/20 mL chưa cấp phép nhập khẩu, chưa cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, nhưng trên thị trường phát hiện mẫu sản phẩm nghi ngờ là thuốc giả, trên nhãn ghi: Actemra 400 mg/20 mL, số lô B2101B32.
Theo thông từ Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, khả năng cung ứng thuốc này năng lực sản xuất của 3 đơn vị trong nước đã được cấp phép tổng công suất sản xuất thuốc Molnupiravir có thể đạt 280 triệu viên/tháng tương ứng với 11 triệu liệu trình/tháng.
Nhiều người tự mua thuốc kháng virus “xách tay”từ Nga, Trung Quốc về Việt Nam để trị COVID-19, nhưng DS Hà Quang Tuyến, Trưởng khoa Dược ĐH Y Hà Nội đã đưa ra những cảnh báo về loại thuốc này.
(khoahocdoisong.vn) - Bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của các nhà khoa học Học viện Quân y vừa được công nhận đạt tiêu chuẩn lưu hành ở châu Âu với độ chính xác và độ đặc hiệu lên đến 100%.
Cục quản lý Dược vừa có công văn yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc ba loại mỹ phẩm không đáp ứng quy định do Công ty TNHH Hoàng Gia nhập khẩu và đưa ra thị trường.
Mới đây, thông tin "thuốc làm từ thịt người" có xuất xứ ở Trung Quốc do Nigeria vừa công bố đang khiến dư luận kinh hoàng, do lo ngại, Bộ Y tế đã phát ra thông cáo sẽ không để những viên thuốc đó nhập vào Việt Nam.