Chỉ một cú click mua hàng, người tiêu dùng có thể vô tình trao cả “kho dữ liệu cá nhân” cho kẻ gian dẫn tới nguy cơ lộ thông tin khi mua sắm trực tuyến.
Nhóm 8 người ở Đài Loan (Trung Quốc) đi máy bay giá rẻ từ sân bay Đào Viên tới Bangkok cuối năm ngoái. Nhưng ngay sau khi tới Bangkok, họ đã bị đưa tới Myanmar.
Mới đây, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia đã công bố một số thông tin về phần mềm phòng chống lừa đảo cho người dân dự kiến sẽ ra mắt trong tháng 7/2024.
Ngày 12/4, Công an huyện Đan Phượng, TP Hà Nội cho biết, đã nhận đơn trình báo của cô gái về việc bị lừa gần 200 triệu đồng khi làm cộng tác viên online.
Việc thực hiện một cuộc gọi video và thấy mặt người thân hay bạn bè, nghe đúng giọng nói của họ thì cũng không hẳn bạn đang nói chuyện với chính người đó.
Đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng xấu dùng hình ảnh của Học viện Cảnh sát nhân dân để gây dựng niềm tin.
Anh L đã chuyển khoảng 314 triệu đồng để làm nhiệm vụ nhưng không nhận được tiền gốc cũng như tiền hoa hồng. Lúc này anh L mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.
Sau khi nhận cuộc gọi thông báo cập nhật dữ liệu dân cư từ đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, một người phụ nữ ở Hà Nội đã bị lừa đảo 600 triệu đồng.
Sau khi nhận cuộc gọi của đối tượng tự xưng là công an, bà A. đã sợ hãi lập tức bán trâu và số vàng có trong nhà để nộp tiền vào tài khoản của kẻ lừa đảo...
Bất ngờ kiểm tra 2 căn hộ, lực lượng chức năng phát hiện 21 đối tượng đang sử dụng máy tính có kết nối internet thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.
Với hình thức tuyển cộng tác viên bóc tỏi, cắt mác quần áo tại nhà qua mạng facebook, các đối tượng đã lừa nạn nhân nạp tiền vào tài khoản để chiếm đoạt.