Cử tri quận Đống Đa, Thanh Xuân đề nghị thành phố xem xét, đánh giá lại, có giải pháp nâng cao hiệu quả việc lát đá vỉa hè, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm nếu có.
Vừa qua, dư luận đặc biệt quan tâm tới thông tin về sự xuống cấp của vỉa hè được lát bằng đá tự nhiên, được cho là có tuổi thọ lên đến 70 năm nhưng đã vỡ hỏng sau mấy năm đưa vào sử dụng.
Vỉa hè các tuyến phố lát đá tự nhiên ở Hà Nội được đầu tư tiền tỷ, nhưng thường xuyên nứt vỡ, hư hỏng khiến dư luận đặt câu hỏi trách nhiệm thuộc về ai?
(khoahocdoisong.vn) - Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, các lễ hội đầu Xuân 2021, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị nhà thầu tạm dừng thi công đào đường các công trình trên địa bàn thành phố.
(khoahocdoisong.vn) - Hà Nội chọn đá granite để lát vỉa hè, theo GS.TSKH Phan Trường Thị, đây là loại đá không phù hợp bởi tuổi thọ không cao, đắt tiền, chỉ dùng làm đá trang trí.
Thời gian gần đây, nhiều tuyến phố Hà Nội lại bị đào xới để chôn lấp đường ống, lát đá vỉa hè...Với việc thi công không đảm bảo vệ sinh môi trường khiến người dân phải hứng chịu 'bão bụi', và gây mất an toàn giao thông.
UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi các quận, huyện, yêu cầu nghiêm túc thực hiện, chịu hoàn toàn trách nhiệm về dự án lát đá vỉa hè trên địa bàn.
Ở một số tuyến đường như Trần Phú, Nguyễn Trãi (Hà Nội), các lớp gạch lát vỉa hè dù được giới thiệu có độ bền từ 50-70 năm nhưng ở nhiều đoạn đã hư hỏng, vỡ nát.
KTS Nguyễn Trực Luyện, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, đá tự nhiên là loại vật liệu có độ bền rất cao. Việc mới lát đá mà đã hỏng thì chỉ có một nguyên nhân là do khâu làm nền móng không tốt, không thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật. Và đáng buồn hơn là có những nơi vỉa hè dù vẫn còn đẹp cũng bị cạy lên để lát lại.
Tiểu tiết đôi khi lại rất quan trọng. Đừng tưởng chỉ có chất lượng, hình thức bắt mắt là đủ, mà những điều tưởng như rất nhỏ nhặt ấy lại lấy điểm rất nhiều.